(Dân trí) - Đêm chia tay của cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 nhiều ấn tượng với những cuộc bứt phá, những tình cảm lưu luyến và những nổ lực hết mình của mỗi thí sinh .Chia tay 6 bạn, 4 gương mặt có số lượt bình chọn cao nhất sẽ tiếp tục cuộc đua tranh tài ngôi vị Super Star. Hãy cùng làm quen với họ.
Nguyễn Phước Vũ Bảo: Sẽ Nam tiến để đến gần với khán giả
Chàng trai 22 tuổi đến từ Đà Nẵng đã gây ấn tượng với khán giả qua nụ cười khá thân thiện, hồn nhiên và một giọng hát mạnh mẽ. Vũ Bão hiện là sinh viên của trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng. Từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt khá nhiều giải thường như: Giải nhất tiếng hát HSSV Đà Năng 2004, giải nhất giọng hát triển vọng toàn quốc 2005… Đến với cuộc thi như một cơ hội thực hiện niềm đam mê của mình, cũng như tiếp cận gần hơn với con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sở trường của Nguyển Phước Vũ Bảo là dòng nhạc pop, rock ballad... Trong đêm gala nhạc trẻ 14/10/06 vừa qua Vũ Bảo đã nhận được giải ca sỹ hát nhạc trẻ ấn tượng nhất. Được vào vòng chung kết xếp hạng xem như là một may mắn đối với Vũ Bảo sau khi đoạt tấm vé vớt trong đêm thi play off. Nhưng cũng chính từ đây Vũ Bảo đã bắt đầu tạo được một phong cách, dấu ấn riêng và bừng sáng qua từng đêm thi với các bài hát : Ánh sáng đời tôi, Điệp khúc tình yêu, Đâu phải bởi mùa thu…
Dù có được đi đến đích cuộc thi hay không Vũ Bảo cũng đã vạch cho riêng mình một kế hoạch phát triển sự nghiệp ca hát tại TPHCM, Bảo tâm sự “Trước mắt Bảo sẽ cố gằng hết mình để có thể phát triển sự nghiệp ở đây và bám trụ nghề lâu dài hơn, còn xa hơn một chút Bảo sẽ cố gắng ra mắt một album”.
Với một ngoại hình dễ nhìn, một giọng hát mạnh mẻ, nam tính, chỉ cần “làm mềm” cho giọng hát thêm bay bỗng và cảm xúc hơn, con đường ca hát chuyên nghiệp của Nguyễn Phước Vũ Bảo sẽ thênh thang và rộng mở.
Kỳ Phương Uyên: Nhỏ tuổi nhất nhưng bản lĩnh âm nhạc không nhỏ
Đoạt giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất được vào vòng chung kết, Thí sinh có phong cách biểu diễn trẻ trung nhất, Kỳ Phương Uyên bước vào vòng tranh tài 4 người là một bất ngờ của cuộc thi khi đã vượt qua mặt Nguyễn Thị Thu Trang giành tấm vé vào vòng trong. Năm nay mới 17 tuổi nhưng đã 2 lần tham gia cuộc thi, và hiện đang là học sinh của Nhạc viện TPHCM.
Khởi đầu không ấn tượng, nhưng càng vào sâu, giọng hát càng sáng hơn, Kỳ Phương Uyên chứng minh bản lĩnh âm nhạc của mình không hề thua kém các thí sinh còn lại, giọng hát thể hiện được khá đa dạng các dòng nhạc như truyền thống, cổ điển, nhạc trẻ....và đã 2 lần ẵm giải thưởng thí sinh hát nhạc bán cổ điển và nhạc trẻ hay nhất.
Làm chủ được sân khấu, cảm nhận bài hát nhanh đó là ưu điểm của Phương Uyên, với tuổi đời còn khá trẻ, chắc chắn Kỳ Phương Uyên sẽ còn tiến xa hơn trong âm nhạc. Uyên tâm sự “Sau cuộc thi thì Uyên sẽ trở lại mái trường, tiếp tục việc học, nâng cao hơn chuyên môn, chỉ thỉnh thoảng tham gia ca hát, và phải hoàn thành việc học trước”.
Nguyễn Duy Thiện: Khỏe khoắn một giọng hát nhạc truyền thống
Tốt nghiệp phổ thông trung học, năm 1999 Nguyễn Duy Thiện lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự tại quần đảo Trường Sa, chính quãng thời gian này năng khiếu ca hát và lòng đam mê âm nhạc có cơ hội được luyện rèn.
Sau khi xuất ngũ Duy Thiện theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Với kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo chính quy, cùng giọng hát khỏe khoắn Duy Thiện đã đăng quang giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hải Phòng 2005. Với Duy Thiện việc tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 như một cơ hội giới thiệu giọng hát mình với khán giả yêu nhạc phía Nam.
Sở trường của Duy Thiện là dòng nhạc cách mạng, truyền thống, cũng như những bài hát có giai điệu tiết tấu nhanh, mạnh như những bài Thiện đã trình diễn qua các đêm thi : Đất nước trọn niềm vui, Ra khơi, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát…và đã nhận được giải thưởng ấn tượng dành cho ca sỹ hát nhạc cách mạng hay nhất.
Bước vào vòng tranh tài 4 người Thiện sẽ vẫn giữ thế mạnh của mình, anh nói “Vì chất giọng của Thiện hợp với những bài hát truyền thống, mạnh mẽ nên Thiện sẽ tiếp tục phát huy, nhưng song song đó Thiện sẽ cố gắng thử sức ở các thể loại nhạc khác cho phong cách của mình đa dạng hơn”
Nguyễn Ngọc Phương Trinh: Khát khao thực hiện niềm đam mê.
Lợi thế lớn nhất của Phương Trinh chính là một ngoại hình tươi trẻ, giàu sức sống như chính lứa tuổi 18 của Trinh. Học hết lớp 11 ở An Giang, Trinh khăn gói lên Sài Gòn học tiếp lớp 12 cũng như mong muốn thực hiện khát khao bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trinh tham gia rất nhiều cuộc thi và đoạt 3 giải nhất : tiếng hát truyền hình An Giang, tiếng hát nghành Giáo Dục, Tuổi đời mênh mông…
Sau khi tốt nghiệp phổ thông Phương Trinh đăng ký tham gia khóa học đào tạo ca sỹ, nhóm nhạc Ước mơ trong tấm tay ở nhà văn hóa Thanh Niên với hy vọng trở thành ca sỹ và được theo học tại Nhạc viện TPHCM.
Cùng với Vũ Bão, Phương Trinh may mắn vượt qua các thì sinh trong vòng thi play off để có mặt trong vòng chung kết xếp hạng. Giọng hát không nổi bật, nhưng Trinh biết cách chọn bài khá phù hợp với chất giọng, và dần dần tạo nên phong cách riêng của mình. Không những thế càng đi sâu vào vòng trong, giọng hát càng đẹp hơn, tiến bộ thấy rõ và đã được Hội đồng cố vần, báo chí trao giải thí sinh ấn tượng nhất trong đêm thi dòng nhạc Cổ điển với bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ.
Có ngoại hình, lối trình diễn thu hút, giọng hát đang từng ngày tiến bộ, Phương Trinh hứa hẹn sẽ là một triển vọng của làng nhạc Việt trong một thời gian không xa.
Trung Thành