Thứ Tư, 06/09/2006 - 18:50
Liên hoan phim quốc tế Montreal 2006:
Những tên tuổi châu Á tỏa sáng
(Dân trí) - Liên hoan phim quốc tế Montreal lần thứ 30 đã kết thúc vào tối ngày 4/9 bằng một bữa tiệc buffet và cocktail ngoài trời với chiến thắng ấn tượng thuộc về các đại diện châu Á.
Mục đích của Liên hoan phim quốc tế Montreal là khuyến khích sự giao lưu văn hóa và sự hiểu biết giữa các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển nền điện ảnh toàn thế giới và phát hiện nhân tài. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các nhà làm phim từ mọi quốc gia học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm mới.
Không giống Liên hoan phim quốc tế Toronto, liên hoan phim quốc tế Montreal tập trung vào những bộ phim được sản xuất từ các quốc gia khác chứ không riêng gì Hollywood. Liên hoan phim quốc tế Montreal năm nay khai mạc từ ngày 24/8 và kết thúc vào 4/9 với sự cạnh tranh quyết liệt của 25 bộ phim từ 79 quốc gia khác nhau.
Ban giám khảo của liên hoan phim năm nay gồm có nữ diễn viên người Mỹ Kathy Bates và đạo diễn người Canada Marc-André Forcier. Đặc biệt, Liên hoan phim quốc tế Montreal năm nay còn thu hút sự chú ý đặc biệt của các khán giả trẻ.
Đáng nói nhất chính là bộ phim A long walk của đạo diễn người Nhật Eiji Okuda gồm ba giải trong đó quan trọng nhất là Giải thưởng lớn dành cho bộ phim xuất sắc nhất. A Long Walk do Sakura Momoyama viết kịch bản, có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Ken Ogata và dàn diễn viên danh tiếng của Nhật như Hana Sugiura, Saki Takaoka, Shouta Matsuda và Eiji Okuda.
Trong liên hoan phim năm nay, một điều đặc biệt đã xảy ra khi ban giám khảo quyết định trao giải Giải thưởng lớn cho hai bộ phim là A long walk và bộ phim The Greatest Love of All của đạo diễn người Braxin Carlos Diegues. Song, A Long walk của đạo diễn người Nhật có phần vinh dự hơn khi đồng thời được nhận thêm giải Fipresci của các nhà phê bình điện ảnh quốc tế tại liên hoan.
Bên cạnh đó, một đại diện của châu Á là đạo diễn Yang Yazhou của Trung Quốc cũng được vinh danh tại liên hoan phim năm nay khi được ban giám khảo trao Giải thưởng đặc biệt cho bộ phim Snow in the Wind.
Nữ diễn viên chính trong Snow in the wind cũng giành luôn giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim năm nay. Trong khi đó, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã được trao cho Filip Peeters trong phim Hell in Tangier.
Bộ phim do Pháp và Canada phối hợp sản xuất The Chinese Botanist's Daughters của đạo diễn Dai Sijie cũng giành ba giải thưởng. Với những tình tiết rất đời thường, vui nhộn và xúc động trong phim, The Chinese Botanist's Daughters đã chiếm trọn cảm tình của khán giả và giành giải thưởng Bộ phim được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn và là bộ phim tiếng Canada hay nhất.
Ngoài ra, bộ phim More than Anything in the World của cặp đạo diễn người Mexico Leon Becker và Javier Solar được hội đồng ban giám khảo đánh giá là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết hay nhất trong năm nay. Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho đạo diễn người Na Uy Hans Petter với bộ phim Comrade Pedersen.
Mi Vân
Theo Reuters