Đang có phong trào ca sĩ đi lưu diễn ở nước ngoài. Chúng tôi tranh thủ có cuộc trò chuyện với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, để trao đổi một số vấn đề mà bạn đọc đang quan tâm.
Xin bạn vui lòng cho biết nguyên nhân nào khiến bạn "bay" show? Chỉ vì được mời, vì làm "nghĩa vụ quốc tế" hay vì việc bay show đã nằm trong kế hoạch phát triển của bạn?
Nói chung Hương đi là vì lời mời, người ta quý mình, mong chờ mình đến. Nên Hương hát trên tinh thần phục vụ khán giả, chứ không có kế hoạch gì hết. Vì nếu muốn chinh phục ở một nơi mới mẻ thì cũng không dễ dàng chút nào.
Những cuộc bay show của ca sĩ thời gian qua không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có chuyện gì vui, buồn trong những chuyến lưu diễn đã qua của bạn không?
Vui nhiều hơn buồn. Buồn là vì Hương nhớ nhà, nhớ cha, mẹ, bạn bè và cả khán giả ở Việt Nam. Vui là vì khán giả ở đây rất nhiệt tình. Có lẽ vì họ cũng thấy nhớ nhà, nên khi có ca sĩ Việt Nam (là đồng hương) sang thì họ cảm thấy vui và hết lòng ủng hộ mình.
Ngay ở trong nước dòng nhạc mà Hương theo đuổi cũng chưa hẳn đã "dễ nghe". Vậy khán giả ta ở nước ngoài đón nhận dòng nhạc của bạn ra sao?
Hương thấy chẳng ở đâu phân biệt dòng nhạc này hay dòng nhạc kia. Tùy sở thích mỗi người mà họ có cảm nhận riêng và chắc chắn họ đã biết mình qua băng đĩa, nên cũng dễ dàng đón nhận Hương hơn.
Nhiều ca sĩ nhân cơ hội ra nước ngoài của mình để thực hiện video clip, tìm kiếm đối tác cho những dự án phát triển âm nhạc của mình. Còn bạn? Bạn đã tích hợp những gì vào các tour biểu diễn của mình?
Ngoài lúc diễn ra thì Hương dành thời gian chủ yếu để học thêm với một người thầy ngoại quốc. Và đi xem những show diễn của các ca sĩ nước ngoài như: show "New Day". Qua những show diễn đó, Hương rất nể phục, kính trọng họ. Hương cảm thấy mình nhỏ bé quá, chưa làm được gì và không biết bao giờ mới làm được như họ. Nhưng Hương sẽ cố gắng hết sức và cống hiến vì nghệ thuật.
"Bay" show tức là bỏ show, vì sao bạn lại bỏ khán giả trong nước để tham gia biểu diễn ở nước ngoài? Vì nhiều tiền hơn hay vì khán giả của ta ở các nước dễ thương hơn?
Không hẳn là nhiều tiền hơn, đôi khi còn tốn kém hơn vì qua đó, Hương đi xem mấy show diễn, đi shopping. Khán giả ở đâu cũng vậy, họ quý mình thì mới thích nghe mình hát. Và cái chính là Hương học hỏi được rất nhiều.
Có ý kiến cho rằng việc ca sĩ bay show hải ngoại chỉ để có cái danh "đã biểu diễn ở nước ngoài" bạn nghĩ sao?
Ở đây là Hương được mời, mình có một nền móng tốt thì người ta mới mời đúng không? đơn giản là nghệ sĩ không phân biệt hải ngoại hay Việt Nam. Ở đâu có khán giả là ở đó có mình.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
Theo Mai Quỳnh
Giaidieuxanh