Cánh cửa bước vào thế giới huyền diệu và cũng đầy khắc nghiệt của giới người mẫu đang rộng mở với Thu Phương, khi Los Angeles and New York Model - một Cty người mẫu nổi tiếng của Mỹ chính thức ký hợp đồng độc quyền với cô kể từ tháng 6/2006 này.
Thu Phương có biết vì sao Los Angeles and New York Model (L.A & NY Model) quyết định ký hợp đồng với mình? Công việc cụ thể của bạn khi sang Mỹ là gì?
Trong chiến lược tìm kiếm những gương mặt châu Á của L.A & NY Model, Việt Nam là một điểm họ quan tâm. Người đại diện của LA & NY Model đã thấy hình của tôi in trên các tạp chí thời trang, và xem một số show diễn của tôi - thấy phù hợp với tiêu chí nên họ đã quyết định ký hợp đồng với tôi.
Sang đó, LA & NY sẽ đào tạo cho tôi để gây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Tôi sẽ học về trình diễn trên sàn catwalk, trình diễn trước ống kính, học nói chuyện trên truyền hình... Mục đích cuối cùng của họ là có được những người mẫu toàn diện, có chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp. Tôi sẽ có cơ hội được tham gia vào những show thời trang lớn và xuất hiện trên những tạp chí thời trang tiếng tăm.
Tuổi đời còn rất trẻ, Thu Phương có lo ngại mình không đủ kinh nghiệm sàn diễn?
Tôi lại cho rằng chính vì tôi trẻ, nên họ đã quyết định chọn tôi. Tôi không lo mình thiếu kinh nghiệm, bởi tôi sẽ còn được học nữa. Trong quá trình gắn bó với sàn diễn thời trang, tôi luôn tự trang bị cho mình những kinh nghiệm, qua các đồng nghiệp đi trước và học trên băng đĩa các người mẫu nước ngoài.
Thế mạnh lớn nhất của Vũ Thu Phương là gì, ngoài tuổi trẻ và nhan sắc?
Sắc đẹp đối với người mẫu không quan trọng bằng phong cách và cá tính. Lúc mới vào nghề tôi thích cách diễn lạnh. Và tôi diễn rất lạnh lùng, không bao giờ cười. Nhưng quan niệm đó sai lầm, cách diễn phải phù hợp uyển chuyển với tính chất trang phục và ý đồ của nhà thiết kế. Nên cuối cùng tôi chọn đa phong cách. Nhiều người nói khi tôi trình diễn, tôi không giống ai.
Bạn đã hình dung về những khó khăn phải đối diện khi gia nhập đội ngũ người mẫu quốc tế?
Công việc ở Mỹ đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao. Ở Việt Nam thì chưa có cách làm việc chuyên nghiệp, vẫn còn tùy tiện. Chắc không phải lập tức quen được ngay, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được.
Khó khăn lớn nhất của người mẫu Việt Nam khi gia nhập làng thời trang quốc tế là bị hạn chế về chiều cao, và những cản trở ngôn ngữ. Nhưng người mẫu Việt lại có thế mạnh là gương mặt thuần túy châu Á, mà phương Tây đang có xu hướng chú ý đến vẻ đẹp và tinh thần châu Á. Sự lạ lẫm này cũng là một thế mạnh. Hiện nay tôi đang dồn sức học tiếng Anh để có thể hòa nhập nhanh nhất với môi trường mới.
Giới người mẫu đang mang tiếng vì một số cô gái "chân dài" có tên trong các đường dây gái gọi... Thu Phương nói sao về vấn đề này?
Phần lớn người mẫu đều trong sạch. Tôi nghĩ bất cứ nghề nghiệp nào cũng có những cá nhân có vấn đề, có những điểm đen. Nhưng người mẫu là người của công chúng nên dễ bị nhìn vào và bị lên án là họ lợi dụng ưu ái mà tạo hóa dành cho họ vào những mục đích phi đạo đức. Tôi cũng ở trong giới người mẫu, nên buồn vì dường như bị vấy bẩn oan. Nhưng xét cho cùng, cách lựa chọn và lối sống sẽ luôn trả giá đúng cho mỗi chúng ta.
Từ cơ hội mới này, Thu Phương ấp ủ hoài bão gì trong nghề nghiệp? Liệu tương lai sẽ có một Vũ Thu Phương - người mẫu quốc tế gốc Việt?
Tôi rất yêu nghề người mẫu. Việc ký hợp đồng với L.A & NY Model sẽ cho tôi cơ hội để tích lũy được những kinh nghiệm. Tôi không có ý định ở lại lâu dài bên Mỹ. Cty L.A & NY muốn ký hợp đồng độc quyền với tôi từ 3-5 năm. Nhưng chắc tôi sẽ ký 3 năm, vì tôi phải trở về Việt Nam. Mẹ tôi bị bệnh tim, khi đi xa tôi rất lo lắng. Tôi không muốn xa gia đình lâu.
Sau khi trở về Việt Nam, tôi vẫn muốn gắn bó lâu dài với nghề người mẫu. Sau này, tôi muốn mở trường đào tạo, lập Cty chuyên về khai thác người mẫu để không phí hoài những kinh nghiệm học được.
Khi Thu Phương sang Mỹ, hẳn sẽ để thương nhớ cho người đàn ông nào đó...
Bạn trai tôi cũng buồn và lo lắng, nhưng anh ấy luôn tin tôi. Anh ấy là một người đàn ông bình thường, trẻ trung và đàng hoàng. Quan trọng là anh ấy rất yêu tôi, hiểu và thông cảm với công việc của tôi. Anh ấy cũng là một lý do khiến tôi muốn trở về Việt Nam.
Cám ơn Vũ Thu Phương về cuộc trò chuyện này!
Theo Gia đình & xã hội/Netmode