Thứ Bẩy, 27/05/2006 - 09:57

Minh Thuận: "Bớt đi cái tôi của mình"
Đi hát từ năm 16 tuổi, cái tên Minh Thuận không nổi đình nổi đám nhưng bền bỉ và chiếm vị trí nhất định trong lòng khán giả. 20 năm gắn bó với nghề, anh vẫn đi hát, diễn kịch rồi đột nhiên lại mở công ty đào tạo nhóm nhạc.

Phải chăng thời điểm này anh ít show nên mới chuyển sang mở công ty?

Mỗi tuần tôi có 2 show kịch, khoảng 4-5 show ca nhạc trong thành phố, chưa kể đi diễn tỉnh, như vậy không thể nói là ít show.

Vì sao anh lại mở công ty ở thời điểm này, khi mà các nhóm nhạc xuất hiện nhiều nhưng lại khó trụ vững được trong làng giải trí?

Thật ra, ngay từ khi mới bước vào con đường ca hát, tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có một trung tâm chuyên đào tạo ca sĩ như một nghề thật sự chứ không chỉ làm bầu sô. Đến bây giờ, tôi nghĩ mình đã có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này, các điều kiện khác cũng đã hội đủ nên mới bắt tay vào làm.

Công ty của anh sẽ hoạt động như thế nào?

Đây là công ty cổ phần, do những người có chung tâm huyết với tôi thành lập nên. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm những tương mặt thích hợp với tiêu chí lựa chọn của mình. Chúng tôi đã có một số phương án, sẽ giới thiệu trong ngày ra mắt.

Ai sẽ là người đào tạo các các gương mặt mới?

Chúng tôi đã liên hệ với một số giảng viên âm nhạc, chuyên gia vũ đạo, những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề... Khi công ty đi vào hoạt động ổn định sẽ mời chuyên gia nước ngoài.

Vì sao công ty của anh lại chỉ đào tạo các ban nhạc mà không chọn ca sĩ đơn?

Để trở thành một ca sĩ solo thành công, điều kiện đầu tiên phải có chất giọng tốt, không những vậy, còn là một chất giọng tốt riêng biệt, không lẫn với người khác. Thật khó để tìm những gương mặt như vậy, còn ban nhạc thì khác, cũng yêu cầu chất giọng tốt nhưng không đòi hỏi quá cao. Vấn đề quan trọng là phối với hợp với các giọng ca trong nhóm như thế nào. Điều này có thể tập luyện mà thành.

Anh và Nhật Hào từng là đôi song ca ăn khách, theo kinh nghiệm của anh thì cái khó trong việc đào tạo một nhóm nhạc là gì?

Tính tập thể, vì phải phối hợp ở chất giọng, vũ đạo nên họ phải có tinh thần đồng đội, tương trợ, nâng đỡ nhau, một tinh thần vì nhóm chứ không vì cá nhân. Điều này không có gì khó với giai đoạn đầu nhưng khi đã có tên tuổi thì sẽ là vấn đề khó giải quyết nhất.

Anh đánh giá cao nhóm nhạc nào hiện nay?

Tôi thấy AC&M, MTV, Trio 666, Mắt Ngọc là những nhóm nhạc thực sự tạo được những nét riêng biệt.

Xưa nay, anh vốn ở ngoài các tai tiếng hậu trường nhưng làm quản lý thì không dễ chút nào. Nếu phải làm những việc mà mình không thích làm thì anh tính sao?

Một Minh Thuận ca sĩ có thể làm việc và sống theo ý mình, thấy không thích thì không làm. Nhưng một Minh Thuận phải gánh vác trách nhiệm thì phải biết đặt lợi ích chung lên trên. Dĩ nhiên, đó không phải là những việc xấu hay vi phạm pháp luật, chỉ là bỏ bớt cái tôi của mình đi. Ví dụ muốn đưa một ban nhạc nào của mình ra thị trường thì ngoài việc chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn, chọn đúng thời điểm... các công việc quảng bá tên tuổi, hình ảnh là không thể thiếu và đó là điều mà trước đây tôi chưa từng làm cho bản thân mình.

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ