(Dân trí) - Nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế đã diễn ra buổi triển lãm “Cổ vật hiến tặng, tiếp nhận mới”. 48 hiện vật, bộ hiện vật từ các cá nhân, đơn vị tổ chức trong và ngoài nước đã được chuyển nhượng hay hiến tặng.
Các hiện vật này là những cổ vật có giá trị lớn, lần đầu tiên ra mắt công chúng. Sự đa dạng của cổ vật thể hiện trên chất liệu như đồ gỗ, đồ đồng, đồ bạc, đồ sứ, đồ giấy… với niên đại, xuất xứ đang ẩn giấu nhiều sự tích thú vị.
Ông Hải Trung - giám đốc Bảo tàng cổ vật cung đình Huế cho biết: “Có nhiều hiện vật có giá chỉ vài trăm triệu, nhưng sau một thời gian, giá đã được đẩy lên hàng mấy tỷ. Nhưng cái tâm của người chơi cổ vật đã không xét tới giá trị tiền. Họ hiến tặng cho bảo tàng với ý muốn cổ vật sẽ được lưu giữ ở những vị trí trang trọng nhất, dành cho toàn thế giới chiêm ngưỡng”.
Những cái tên chơi cổ vật được ưu ái nhắc đến trong diễn văn khai mạc gồm UBND Thành phố Huế, nhà nghiên cứu Phạm Hy Tùng (ở TPHCM), nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận (ở TP Tuy Hòa), ông Ngô Ngọc Ẩn (ở TPHCM), các nhà sưu tập ở TP Huế như ông Mai Bá Thiện, Nguyễn Hữu Hoàng, Lê Gia, Đoàn Hữu Thành, Phan Văn Ái , Nguyễn Anh Huy, cùng với các Việt kiều tại Pháp, ông Andre De Crozet (Marseille, Pháp)….
Ông Phan Thanh Hải, phó giám đốc trung tâm Bảo tàng cổ vật cung đình Huế vui mừng thông báo: “Triển lãm lần này thể hiện sự trân trọng của bảo tàng đối với các đơn vị, cá nhân đã tích cực trong quan hệ hợp tác với bảo tàng trong việc sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Huế”.
Ông Hải Trung - giám đốc Bảo tàng cổ vật cung đình Huế đang
giới thiệu 48 cổ vật trị giá hàng chục tỷ.
Tượng mẫu bằng đồng sơn thép với tỷ lệ 1/1 như người thật được
công ty xuất nhập khẩu TT Huế chuyển nhượng cho bảo tàng năm 2006.
Sắc phong Thiệu Trị bằng giấy do nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận
(TP Tuy Hòa) hiến tặng cho bảo tàng năm 2008.
Tập thơ quý của vua Minh Mạng, bằng giấy đã lưu giữ gần 200 năm,
do ông Andre De Crozet (Pháp) hiến tặng cho bảo tàng.
Sưu tập sách đồng thời Nguyễn
Voi thờ bằng đá do ông Đoàn Hữu Thành (Huế) hiến tặng.
Súng thần công bằng đồng
Bộ tranh thờ bằng giấy
Tiền thưởng thời Khải Định
Bộ sưu tập tiền cổ Việt-Trung-Nhật của nhà sưu tập
Nguyễn Anh Huy chuyển nhượng cho bảo tàng năm 2002.
Chậu quán tẩy bằng sứ thời Nguyễn do ông Nguyễn Hữu Hoàng
hiến tặng cho bảo tàng vào đúng ngày 23/11/09.
Cặp ngà voi thời Nguyễn do một Việt Kiều Pháp hiến tặng năm 2002.
Đỉnh đồng do UBND TP Huế hiến tặng,
có Niên đại Thành thái thập nhất niên (1900).
Tin và ảnh: Đại Dương