Thứ Năm, 30/04/2009 - 14:10

Sự trở lại của truyện khoa học viễn tưởng?
(Dân trí) - Với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam với Harry Potter và Chạng vạng, Nhà xuất bản Văn học và Nhã Nam ra mắt bản dịch hai kiệt tác Xứ cát (Frank Herbert) và Kiến (Bernard Werber) dự báo sự trở lại của truyện khoa học giả tưởng.

Xứ cát được coi là cột mốc của tiểu thuyết khoa học thế kỷ 20, được xuất bản lần đầu vào năm 1965. Từ khi mới xuất bản, cuốn sách luôn thu hút đông đảo độc giả, cho đến nay đã trở thành “một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học bán chạy nhất mọi thời đại”. Tác phẩm từng đoạt giải Nebula cho tiểu thuyết khoa học giả tưởng xuất sắc nhất và được dựng thành nhiều bộ phim thành công vang dội.

So với những cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng thể loại, Xứ cát đưa ra những dự đoán thiên tài về quá trình chinh phục không gian của con người, về “hệ sinh thái hành tinh” dựa trên những dữ liệu tác giả thu được từ quá trình tìm hiểu thực nghiệm.
 
Bìa cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng Xứ cát Kiến

Không thuộc hàng tiểu thuyết khoa học kinh điển nhưng Kiến của tác giả Bernard Werber nổi bật với văn phong trau chuốt, kết cấu chặt chẽ và óc tưởng tượng tuyệt vời. Kiến được coi là điểm nhấn của tiểu thuyết khoa học đương đại.

Cuốn sách bán ra tới hơn 2 triệu bản và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, đồng thời nhận nhiều giải thưởng của độc giả, là tác phẩm được yêu thích nhất của tạp chí phụ nữ Elle. Tác giả đã đưa độc giả vào thế giới khắc nghiệt và kỳ diệu của những chú kiến bé nhỏ, đồng thời bước chân vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, rùng rợn với đầy đủ những tình tiết lôi cuốn…

Với kỳ vọng sự xuất hiện của KiếnXứ cát sẽ là sự trở lại của thể loại đòi hỏi trí tưởng tượng và sở thích khám phá của độc giả, công ty Nhã Nam đã tổ chức buổi hội thảo và ra mắt hai cuốn sách tại Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 24/4.
 
Từ trái qua, đại diện của Nhã Nam, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan và dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng tại buổi ra mắt hai cuốn sách

Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan cảm nhận truyện khoa học viễn tưởng không phải cái gì quá xa lạ và khá hấp dẫn với nhiều lớp truyện khác nhau, lập luận logic.

Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người dịch Xứ cát chia sẻ: “Truyện khoa học viễn tưởng là thể loại văn học rất đáng quan tâm. Trong khi giới trẻ Việt Nam mới chỉ say mê Harry Potter và những tác phẩm của Marc Levy”.

Trả lời câu hỏi có ý kiến xếp truyện khoa học viễn tưởng là văn chương hạng 2, dịch giả của Xứ cát khẳng định: “Tôi không đồng ý với quan điểm có văn chương hạng 1 và văn chương hạng 2. Mọi tiêu chí phân biệt chỉ mang tính chất tương đối. Với trí tưởng tượng vô cùng của con người không ngừng mường tượng ra tương lai có thể có của nhân loại. Vì thế, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng luôn có vị trí riêng của nó trong lòng độc giả”.

Đại diện Nhã Nam thừa nhận truyện khoa học viễn tưởng đang bị khán giả Việt Nam lãng quên, chưa có chỗ đứng xứng đáng. Gần đây, Harry PotterChạng vạng đã thu hút sự quan tâm của độc giả và thời điểm này rất thích hợp để ra mắt những cuốn tiểu thuyết khoa học, lôi kéo sự quan tâm của công chúng.

Hằng Nguyễn