Chủ Nhật, 04/01/2009 - 09:26

Ra mắt bức thư pháp thơ dài 25m
(Dân trí) - “Tiền vệ phụ âm thư”- tác phẩm thư pháp hiện đại dài 25m, trình bày những bài thơ phụ âm của nhà thơ hậu hiện đại Đặng Thân vừa ra mắt chiều 3/1. Tác phẩm sẽ trưng bày tại Văn Miếu Quốc tử Giám trong ngày thơ Việt Nam tới.
“Tiền vệ phụ âm thư” gồm 7 bài thơ, trình bày trên giấy Xuyến Chỉ bồi đế được thực hiện bởi 2 nhà thư pháp “đình đám” hiện nay, Trịnh Tuấn và Phạm Long Hà. Trịnh Tuấn cũng là người thực hiện tác phẩm thư pháp Truyện Kiều vừa qua.

Từ Truyện Kiều tới thơ phụ âm, ngòi bút thư pháp thể hiện cái nhìn mới về nghệ thuật hiện đại, sự kết hợp của thư pháp Tiền vệ và thư pháp Quốc ngữ. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh bàn cờ thư pháp Việt đang phân hoá sâu sắc ở thế thế chân vạc Hán, Nôm - Quốc ngữ - Tiền vệ, được giới phê bình trong và ngoài nước đánh giá như “một khóm hoa chuối rừng trộm nở giữa bạt ngàn thung rú, vừa kịp khoe với phong vân đôi chút ý tình trước mùa xuân vạn sắc”.

Tác giả Trịnh Tuấn chia sẻ cảm xúc của mình khi thực hiện “Tiền vệ phụ âm thư”: “Tôi nhận ra mình đang thức trong chính giấc mộng của mình”. Sau một thời gian lắng tiếng sau bản thư pháp Truyện Kiều, Trịnh Tuấn cho rằng, cũng như trước đây, số phận “đứa con chung” của anh với Long Hà, Đặng Thân có thể còn nhiều gian nan hơn “cha mẹ” nhưng đó thực sự là bước sáng tạo, “không còn chút thừa kế áp đặt nào của ông bà” trong bối cảnh giao thoa, chọn lọc khắc nghiệt.

Sau khi ra mắt và đến với công chúng trong Ngày thơ 2009 (tết nguyên tiêu Kỷ Sửu), tác phẩm sẽ được đấu giá nhằm mục đích gây quỹ từ thiện.

P.Thảo