Thứ Bẩy, 06/12/2008 - 10:12

Sân chơi cho nhạc rock: Khát khao chưa bao giờ nguôi!
Nếu như năm 2007 được coi là năm thăng hoa của Rock Việt thì năm 2008 Rock Việt lại như một “thiếu nữ yểu điệu” bởi những rock show nhỏ lẻ.
Không khí rock Việt như chìm xuống, những rock show ở Hà Nội hay TPHCM cũng chỉ mang tính chất của những buổi sinh hoạt. Thị trường Cd Rock ảm đảm với 2 album của Prophecy có tên gọi “Đôi cánh vô hình” và ban nhạc U40 StillRock với những triết lý trong “Thời gian”. Nhiều người cho rằng rock Việt như “thị trường showbiz” thu nhỏ cũng không sai bởi thị trường đó cũng có những cạnh tranh vươn lên khẳng định mình.
 
Được đánh giá là ban nhạc rock nhiều fan nhất của Việt Nam, Bức Tường phải chia tay với nhiều lý do. Không chỉ gây ra sự nuối tiếc với các fan mà gây ra sự nuối tiếc với người yêu nhạc trong cả nước. Một câu hỏi được đặt ra là: Sau khi một ban nhạc rock hàng đầu chia tay thì rock Việt sẽ đi đến đâu? Câu trả lời là rock Việt vẫn cứ tồn tại và phát triển mạnh. Cộng đồng rock đã dang tay đón chào nhiều ban nhạc trẻ như: Final Stage, Back Infinity, Winfied, Ngũ cung, Cát... với những sản phẩm là “lời hứa hẹn” về những chiếc album.
 
 

Việt Nam mở cửa, đón nhận nhiều chương trình giao lưu văn hóa của nước ngoài, vì thế mà những người yêu nhạc được thưởng thức nhiều ban nhạc rock nổi tiếng thế giới biểu diễn tại Việt Nam như: Mc Queen, Krypteria (Mỹ), Piero Pelu (Italia), Fire Brands(Singapore), Red Vein (Anh), Resonance (Úc), D’Zair (Algeria), My Chemical Romance (Mỹ), Vivien (Nhật Bản). Đối tượng nghe rock ngày càng nhiều, các ban nhạc rock được thành lập cũng lên tới “hàng trăm”, nhưng một sân chơi theo đúng nghĩa thì thật hiếm hoi.

Nếu nói về kỹ thuật hay những sáng tạo trong từng ca khúc thì các ban nhạc của chúng ta không hề thua kém những ban nhạc cùng khu vực. Thời đại thông tin bùng nổ, tiếp cận nhanh chóng với nhiều dòng rock như: Nu-Metal, Progressive, Black Metal, Power hay Heavy...những ban nhạc lại cống hiến cho người nghe những sáng tác mới lạ thậm chí là rất riêng khi khéo léo sử dụng những nhạc cụ dân tộc trong các ca khúc của mình.

Nếu các nhạc sỹ có “Con đường âm nhạc”, V-Pop có “Hát với ngôi sao” hay “Nốt nhạc vui”... thì một sân khấu dành cho V-Rock càng thêm màu sắc cho thị trường nhạc Việt. Nhắc đến một sân chơi dành cho rock band thì phải nhắc đến “thương hiệu” Rock Storm và “mạnh thường quân” Mobifone. Cuối năm 2007, sự chuyển động của “cơn bão rock” qua 8 tỉnh thành phố là một sự kiện âm nhạc lớn.

Ngày 5/12 vừa qua, Mobifone lại “góp gió” để Rockstorm trở lại Sân vận động Hà Nội, mở màn cho một tour diễn kéo dài 3 tháng xuyên Việt trên 10 tỉnh thành lớn nhất cả nước. Chương trình tiếp tục hội tụ hầu hết các ban nhạc trong cả nước, chất lượng âm thanh không có gì phải phàn nàn. Show diễn thực sự tưng bừng, như cơn mưa đổ xuống đúng lúc các rock fan đang “khát rock”! Nếu được tổ chức định kỳ hàng năm, sẽ không ai phủ nhận Rockstorm là một sân chơi ý nghĩa của Rock. Nhưng rock Việt cần nhiều hơn nữa những sân chơi như Rockstorm!

Trần Việt Phương - trưởng nhóm Final Stage cho rằng, đối với một ban nhạc rock, có tụ điểm thường xuyên để biểu diễn là một điều hết sức quan trọng. Nó không những giúp rèn luyện nâng cao trình độ về mặt kỹ thuật mà còn giúp các ban nhạc đưa các sáng tác, thử nghiệm của mình tới người hâm mộ. Ngoài ra các ban nhạc cũng có thể trưc tiếp cảm nhận phản ứng của những người nghe nhạc của họ qua các phần biểu diễn giao lưu thường xuyên.

Sân khấu Rock Việt đang đứng trước nhiều ngã rẽ, thành công hay thất bại thì không ai có thể phán đoán được. Ở TPHCM có Acoustic, Yoko bar...Hà Nội thì có Hot Sky, Ballad Saloon...nhưng nhìn chung mô hình và sự chuyên nghiệp trong âm thanh hay dịch vụ vẫn chưa đáp ứng được người chơi và nghe nhạc. Ngày càng nhiều người yêu mến nhạc rock, nhiều người chơi rock thì vẫn có sân chơi nhưng rất hạn chế. Ngày nay đối tượng nghe rock càng mở, nhiều chương trình đã đưa nhạc rock trở thành một cuộc thi như “Sao Mai Điểm Hẹn”, “Bài Hát Việt”...

Ngoài những ban nhạc đã có tên tuổi, những ban nhạc chưa được biết mặt sẽ sớm có dịp ra mắt công chúng. Hàng chục năm nay, Rock Việt có một sức sống mãnh liệt và tồn tại không quy tắc. Trong không khí rầm rộ của Rockstorm 2008 do Mobifone tổ chức, cộng đồng rockfans lại hy vọng nhiều sân chơi hơn nữa cho nhạc rock ở tương lai là hoàn toàn có thể.

Lê Thúy