Thứ Tư, 10/01/2007 - 11:19
Cha đẻ của Titanic lại nhào nặn "bom tấn"
(Dân trí) - Đạo diễn James Cameron, tác giả của bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại - “Titanic” sẽ trở lại phim trường để “nhào nặn” bộ phim khoa học viễn tưởng “Avatar”. Phim đánh dấu sự trở lại của Cameron kể từ khi ông đoạt giải Oscar với bom tấn “Titanic” vào năm 1997.
Avatar là câu chuyện về chuyến thám hiểm ngoài hành tinh của một người lính bị thương. Sau khi tình cờ phát hiện sự tồn tại của một hành tinh lạ, anh bắt đầu đấu tranh để giành sự sống trên vùng đất mới, cuối cùng, anh đã trở thành cư dân của hành tinh này.
Có thể nói ý tưởng thực hiện một bộ phim khoa học viễn tưởng sử dụng kỹ xảo điện ảnh một cách sinh động đã được Cameron cùng các cộng sự nghiên cứu trong nhiều năm. Và Avatar chính là sản phẩm của nhiều năm miệt mài nghiên cứu.
Đạo diễn Cameron hứa hẹn: “Với cách làm phim đậm chất 3D kỹ thuật số mới thoát khỏi cách làm phim 3D thông thường, tôi sẽ cho ra đời những thước phim 3D chân thực nhất trong Avatar”.
Avatar cũng đánh dấu sự hợp tác mới nhất giữa Cameron và hãng Fox. Lần đầu họ bắt tay hợp tác là vào năm 1985 với bộ phim Aliens (cũng là một bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng), tiếp đó là The Abyss và True lies với người hùng cơ bắp Arnold Schwarzenegger. Tất cả những sản phẩm này đều được đánh giá là cuộc cách mạng về kỹ xảo và làm thoả mãn những khán giả khó tính nhất.
Năm 1996, Fox đã bật đèn xanh cho Cameron thực hiện Titanic, bộ phim bom tấn của mọi thời đại với doanh thu 1,8 tỉ USD trên toàn thế giới, đồng thời phá kỷ lục giải thưởng với 11 giải, trong đó có giải Oscar dành cho bộ phim xuất sắc nhất.
Với những thành tích đáng ngưỡng mộ trong quá khứ, cả Cameron và hãng Fox đều kỳ vọng vào thành công của Avatar lần này.
Theo dự kiến, bộ phim Avatar sẽ được quay tại Los Angeles và New Zealand, phần kỹ xảo sẽ được giao toàn bộ cho giám đốc kỹ thuật Peter Jackson, người đã từng đoạt giải Oscar với ba phần bộ phim gia giả tưởng Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn). Ước tính ban đầu, bộ phim giả tưởng này sẽ được đầu tư với khoản kinh phí lên tới 200 triệu USD.
Phương Mi
Theo Reuters