(Dân trí) - “Nhiều vụ kiện khi nói đến việc thuê tư vấn quốc tế tới 5-10 triệu USD, tôi thấy xót ruột lắm nhưng quả thật luật sư của mình không đảm nhiệm được” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu thực tế buồn trong cuộc toạ đàm với Liên đoàn Luật sư Việt Nam sáng 8/12.
Lập đường dây nóng “xả” bức xúc cho luật sư
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của các luật sư trong quá trình hội nhập. Lấy ví dụ thời sự nhất về cuộc hội thảo quốc tế vừa qua về vấn đề biển đảo, Thủ tướng ghi nhận, các luật sư đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với biển Đông căn cứ theo công ước luật Biển 1982. Thủ tướng nhấn mạnh, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giải quyết tranh chấp một cách hoà bình phải bằng những chứng cứ lịch sử, phát luật… mà giới luật sư có thể đóng góp hiệu quả.
“Có những vụ án trọng điểm không xét xử được chính vì thiếu luật sư bào chữa” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng mà muốn thực hiện được, luật sư phải được tham gia tố tụng sớm, từ giai đoạn điều tra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Tư pháp, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ tại cuộc tạo đàm.
Luật sư Trần Mỹ Thoa (đoàn LS TPHCM) đặt câu hỏi ngược lại: “Trong quá trình tác nghiệp, luật sư gặp nhiều khó khăn từ các cơ quan tố tụng như gây phiền hà trong việc cấp giấy chứng nhân bào chữa, vào gặp bị can trong trại tạm giam, tham gia hỏi cung… Báo chí đã phản ảnh nhiều tình trạng này, Chính phủ có hướng nào gỡ?”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận đã nghe phản ánh nhiều tình trạng này. Vấn đề mấu chốt, theo ông là phải chờ sửa luật, xem xét, quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ trong hoạt động tác nghiệp của luật sư. Luật tố tụng hình sự tới đây sẽ được xem xét, sửa đổi căn cơ, toàn diện sẽ quy định chi tiết trình tự, thủ tục để các luật sư được tham gia làm án từ giai đoạn điều tra, truy tố.
Hiện tại, khi chưa kịp sửa luật, Thủ tướng gợi hướng Liên đoàn Luật sư phối hợp với Bộ Công an, ngành Toà án xây dựng quy chế hợp tác làm sao để phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng.
Phó Chủ nhiệm Liên đoàn - luật sư Phạm Hồng Hải - báo cáo Thủ tướng, Liên đoàn đã đề xuất lập đường dây nóng phối hợp với Bộ Công an để giúp giải quyết những khúc mắc, bức xúc của các luật sư trong quá trình tác nghiệp.
Thủ tướng vẫn nhắc Bộ Tư pháp giúp thúc đẩy việc xây dựng quy chế này trong khu chưa xây dựng được luật rành rẽ. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng khẳng định tinh thần hưởng ứng, ủng hộ chủ trương phối hợp.
“Xót ruột tiền thuê tư vấn, luật sư quốc tế”
Thủ tướng cũng “phê” chất lượng đội ngũ luật sư trong hội nhập. “Mỗi lần đặt ra vấn đề tranh tụng với nước ngoài tôi rất lo. Những vụ việc vừa qua chúng ta đều phải thuê luật sư nước ngoài nhưng thế đồng nghĩa là bị động” - người đứng đầu Chính phủ băn khoăn.
Nhiều bức xúc của các luật sư đã được “xả”.
Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc (đoàn luật sư Bình Dương) lật lại câu chuyện, số lượng luật sư có khả năng làm tư vấn và tham gia tố tụng quốc tế đúng là rất hạn chế nhưng vấn đề là Chính phủ có chính sách gì hỗ trợ Liên đoàn cũng như giới luật sư để cải thiện năng lực, chất lượng đội ngũ?
Thủ tướng chia sẻ: “Thực sự nhiều vụ kiện khi nói đến việc thuê tư vấn quốc tế tới 5-10 triệu USD, tôi thấy xót ruột lắm nhưng khi nhìn lại thì quả thật mình không đảm nhiệm được. Gần đây nhất, 1 vụ mất 5 triệu EURO, số tiền lớn thế mà kết quả sao vẫn không khẳng định được, tôi lo lắm”.
Ông Dũng khẳng định đã yêu cầu Bộ Tư pháp xây dựng chiến lược đào tạo luật sư đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó, Việt Nam sẽ có được khoảng 20.000 luật sư trong 10 năm tới. Thủ tướng cũng chỉ ra điểm hạn chế lâu nay là đào tạo một cử nhân pháp lý nhưng không có thực tế, thực tập, chỉ dạy toàn lý luận suông.
Lấy ví dụ tỉnh Lai Châu, người đứng đầu Chính phủ tỏ ý lo lắng vì cả một tỉnh gom chưa đủ 3 luật sư để thành lập đoàn.
Thủ tướng chứng minh nỗ lực của Chính phủ, mới đây đã quyết định hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài 50 luật sư - chuyên gia về luật biển.
Phó Chủ nhiệm thường trực Liên đoàn - luật sư Nguyễn Văn Thảo - báo cáo, trước đây có chương trình cho vay tín dụng ưu đãi cho luật sư đi tu nghiệp nước ngoài nhưng không hiệu quả, đến nay không có luật sư nào vay tiền đi học. Hiện, Chính phủ đã đẩy mạnh thêm một bước, lo học phí cho người đi học.
Ồng Thảo xác nhận: “Liên đoàn Luật sư cũng được giao nhiệm vụ đào tạo, được phép mở cơ sở đào tạo luật sư nhưng một vài năm tới chắc vẫn chưa làm được. Trước mắt, Liên đoàn sẽ mở trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, cố gắng hết nhiệm kỳ I sẽ thành lập được trường đại học của mình”.
|
Thủ tướng đánh giá, đội ngũ luật sư đang ngày càng vững mạnh. Từ năm 2001 đến nay, số lượng đã tăng hơn 250 lần với 5.800 luật sư hành nghề, hơn 2.000 luật sư đang thực tập. Tuy nhiên, con số đó so với dân số Việt Nam vẫn còn rất thấp. Tính trung bình, hiện 16.000 dân mới có 1 luật sư trong khi con số này ở Thái Lan là 1526 dân/luật sư, Mỹ 25 dân/luật sư. |
P.Thảo