Tại buổi gặp mặt do Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức sáng nay (4/6) ở TPHCM, có 15 cá nhân và đại diện 1 gia đình có thành tích phòng, chống tham nhũng đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, động viên nhau cùng phát huy hơn nữa trong công tác khó khăn này.
Trong số 16 gương điển hình, ngoài cán bộ nhà nước còn có những người dân, cán bộ hưu trí… cũng tích cực chống tham nhũng.
Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc công an TPHCM, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM - được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá là người trực tiếp chỉ đạo phá nhiều vụ án tham nhũng trên địa bàn. Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ - người đã chỉ đạo điều tra vụ án tiêu cực tại Nông trường Sông Hậu.
Trong quá trình làm việc, nhiều đối tượng vi phạm luật giao thông cũng luôn tìm cách mua chuộc CSGT. Thế nhưng, đã có những chiến sĩ kiên quyết giữ mình trước những cám dỗ tiền bạc mà kẻ xấu hòng lợi dụng. Tiêu biểu là Thượng úy Nguyễn Thái Hùng - Đội phó Đội CSGT công an thị xã Bến Tre, Trung úy Võ Thành Long - Đội CSGT và trật tự phản ứng nhanh, Công an Quận 12, TPHCM - đã có hàng chục lần bị đối tượng vi phạm giao thông hối lộ nhưng các anh đều từ chối. Trong số đó, đáng kể nhất là anh Trương Văn Tuyên, cán bộ Phòng PC26 - Công an TPHCM đã hơn 100 lần từ chối nhận hối lộ.
Trong cuộc chiến chống tham nhũng, ngoài những cán bộ, còn có những người dân điển hình trong việc nói “không” với tham nhũng. Trong những “bông sen vàng” giữa đời thường, đáng kể nhất phải nói đến 2 cán bộ hưu trí Hoàng Mạnh Tùng (80 tuổi) và Huỳnh Kim Thượng (76 tuổi) cùng ngụ Quận 2, TPHCM.
Năm 1992, tại phường Thảo Điền, Quận 2 xuất hiện nhiều cán bộ địa phương ngang nhiên chiếm đất công để làm nhà, nuôi cá… Ngay cả hội trường của khu phố 3 cũng bị trưởng khu phố lúc ấy xà xẻo, tự ý cắt hơn 20m2 để cấp cho 2 hộ dân khác…
Hai cụ Tùng và Thượng đã nhiều lần góp ý kiến phản đối trong các cuộc họp khu phố nhưng luôn bị bác bỏ. Có lúc, 2 cụ bị “tố” vì dám “gây mất đoàn kết”…
Thế nhưng, với vai trò là một cán bộ hưu trí, 2 cụ kiên quyết đấu tranh cho lẽ công bằng. Đầu năm 2004, Ban chỉ đạo 6 (2), Thanh tra TP về làm việc với phường Thảo Điền và đã chứng minh những tố cáo của 2 cụ hoàn toàn chính đáng và có cơ sở . Thanh tra đề nghị UBND phường Thảo Điền giải tỏa những khu vực bị lấn chiếm và quản lý chặt chẽ hơn.
Phòng, chống tham nhũng nhưng không để mất ổn định chính trị
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như khó khăn trong công tác đấu tranh; kiến nghị với Đảng, Nhà nước về một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng.
Theo các đại biểu, để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả thì công tác cán bộ phải được đặt lên hàng đầu, phải chọn những người đủ đức, đủ tài có kinh nghiệm quản lý, có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà nước, có quá trình phấn đấu tốt và phải được quần chúng, đảng viên từ cơ sở tín nhiệm.
Đồng chí Vũ Tiến Chiến - Ủy viên trung ương Đảng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng lưu ý rằng, “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quan trọng hơn cả là giữ vững, đảm bảo ổn định chính trị…”
Công Quang