(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được công văn số 1308/SGDĐT ngày 21/8/2009 của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương phúc đáp về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Minh Kha, giáo viên trường THPT Nam Sách, Hải Dương.
Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương gửi Dân trí (ảnh: Vũ Văn Tiến).
Công văn trên cho biết, ngày 10/7/2009, Báo Điện tử Dân trí có công văn chuyển đơn của ông Phạm Minh Kha, giáo viên trường THPT Nam Sách, Hải Dương khiếu nại: "Ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương) trong quá trình thanh tra hoạt động sư phạm tại trường THPT Nam Sách đã có những việc làm sai trái, có dấu hiệu trù dập ông Phạm Minh Kha; ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường THPT Nam Sách đã có nhiều việc làm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của thầy giáo Phạm Minh Kha trước đông đảo cán bộ, học sinh trong trường.
Thanh tra Sở GD&ĐT đã kiểm tra, xác minh nội dung đơn, báo cáo Ban Giám đốc Sở, làm việc với Ban Giám hiệu mới, Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Nam Sách. Kết quả cụ thể như sau:
Ông Phạm Minh Kha nhận được kết luận thanh tra của ông Nguyễn Văn Mừng, cộng tác viên Thanh tra của Sở ngày 22/3/2008. Ông Kha đã đồng ý với kết luận và ký tên vào biên bản kết luận thanh tra (hiện đang lưu tại Thanh tra Sở). Đến ngày 13/11/2008 ông lại gửi đơn lên Thanh tra Sở. Như vậy, đơn kiến nghị của ông Kha về kết luận thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo đã quá thời hạn 7 tháng.
Theo Điều 31 Luật Khiếu nại tố cáo, sửa đổi, bổ sung năm 2005, quy định: "Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính; và khoản 4, Điều 32 ghi rõ: "Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: "Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết".
Vì vậy, Thanh tra Sở đã mời ông Kha lên làm việc ngày 31/12/2008 để thông báo với ông về việc không thụ lý giải quyết đơn theo Luật Khiếu nại tố cáo, mà chỉ giải quyết dưới góc độ làm rõ những vấn đề thuộc về chuyên môn. Ông Kha đồng thuận ghi tại biên bản: Ông chưa đọc Luật Khiếu nại tố cáo, nhưng cũng hiểu quá thời gian khiếu nại và muốn nêu vấn đề hỏi cho rõ về chuyên môn liên quan đến bài giảng.
Những nội dung cơ bản về chuyên môn ông Kha đưa ra, ngày 4/3/2009, Thanh tra Sở đã tổ chức trao đổi trực tiếp giữa những người liên quan ở góc độ chuyên môn: Thanh tra Sở, đại diện Ban Giám hiệu, nhóm trưởng nhóm hoá trường THPT Nam Sách,... kết luận: "nội dung nêu trong đơn của ông Phạm Minh Kha khiếu nại Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương là không đúng và chưa đủ căn cứ".
Việc ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nam Sách, (đã về hưu từ 1/6/2009), trong quá trình quản lý, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm giáo viên, nhưng có những phát biểu, đánh giá chưa tế nhị đối với một số giáo viên (trong đó có thầy giáo Phạm Minh Kha) là có thật.
Ông Nguyễn Trung Kiên đã rút kinh nghiệm và xin lỗi cá nhân và tập thể Hội đồng sư phạm trong phiên họp Hội đồng trước khi về hưu.
Liên quan đến sự việc trên, tại công văn số 532/TTr ngày 16/7/2009 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Báo Điện tử Dân trí cho biết: căn cứ nội dung đơn khiếu nại của ông Phạm Minh Kha, theo Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đơn của ông Phạm Minh Kha đến Vụ Giáo dục Trung học để giải quyết những nội dung liên quan đến chuyên môn theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết về Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí và Thanh tra Bộ GD&ĐT.
Vũ Văn Tiến