Thứ Năm, 01/07/2010 - 11:57

Bao giờ mới đến “hồi kết” của câu chuyện cắt điện?
Những năm gần đây, tình trạng cắt điện ngày càng tăng và mở rộng trong phạm vi cả nước. Từ cuối tháng 3 đến nay, tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đảo lộn cuộc sống của người dân.
Người dân thật sự vất vả, mệt mỏi

Những năm truớc, tình trạng thiếu điện gay gắt thường bắt đầu từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, việc thiếu điện ít nhiều còn mang tính cục bộ. Năm nay, từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, thời điểm bắt đầu mùa hè cũng là lúc hiện tượng thiếu điện trầm trọng diễn ra. Kéo theo đó là tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng bắt đầu xuất hiện. Cắt điện kéo dài đã gây ra không ít khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ một xưởng cơ khí ở khối 14, thị trấn Hưng Nguyên – Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An cho biết: ”Không có điện nên xưởng không hoạt động được, công việc thì ngày làm, ngày nghỉ, hàng giao không đúng tiến độ ghi trong hợp đồng nên lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Bất đắc dĩ vừa rồi phải mua máy phát điện về dùng nhưng máy chạy tốn dầu quá, xưởng hoạt động cả ngày cũng tốn khoảng 160 - 180 nghìn đồng”.

Với những hộ kinh doanh nhỏ, việc cắt điện kéo dài đã khiến cho công việc bị ngưng trệ. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào việc đánh máy thuê và photocopy nên việc cắt điện cả ngày đã khiến cho công việc mưu sinh của chị Trần Thị Nga ở khối 13 thị trấn Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn.

Chị Nga cho biết: “Tiền lời thu được từ việc đánh máy và photo hàng ngày đã ít ỏi vì các quán photo xuất hiện ngày càng nhiều, từ hơn 1 tháng nay điện đóm cứ ngày mất, đêm mới có, có khi mất cả ngày lẫn đêm nên công việc càng khó khăn hơn”. Chị thở dài: “Chắc mai mốt phải đi kiếm cái xe bán nước mía dạo thôi”.

Hoạt động học tập của học sinh cũng bị ảnh hưởng vì mất điện, nhất là đối với học sinh lớp 12, hiện đang là giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trước mắt. Việc ôn thi chủ yếu vào ban đêm, việc mất điện khiến nhiều em phải châm nến để học, ánh sáng và quạt không đảm bảo đã làm giảm hứng thú và chất lượng học tập.

Em Trần Văn Ninh, học sinh lớp 12 trường THPT Thái Lão – Hưng Nguyên cho biết: “Cả ngày em đi học thêm, tối về cần làm bài tập để củng cố kiến thức nhưng nhà em thường mất điện vào buổi tối nên em thường phải đi ngủ sớm”.

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, nhiệt độ có khi lên đến 39 - 40 độ C, việc cắt điện nhiều đã gây ra không ít phiền ttoái, khó khăn về vấn đề ăn, nghỉ đối với người già và trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, 71 tuổi khối 6 phường Cửa Nam – Tp Vinh cho biết:” Những đêm bị mất điện, không có quạt tôi rất khó ngủ, chỉ chợp mắt được một vài tiếng, đứa cháu tôi chưa đầy một tuổi cũng khóc suốt vì nóng”. Anh Nguyễn Văn Hòa, hàng xóm của ông Khoa đứng gần tiếp lời: ”Trời nắng nóng thế này lại mất điện người lớn còn không chịu nổi huống chi là con nít, người già”.

Điều đáng nói là trong khi người dân ở nhiều nơi đang phải gồng mình chịu cảnh mất điện trong những ngày nắng nóng thì việc cắt điện diễn ra thiếu công bằng ở những nơi khác nhau, nơi cắt nhiều, nơi cắt ít. Có khi việc cắt điện thiếu công bằng diễn ra ngay trên cùng một địa bàn.

Giải pháp tình thế vừa tốn kém vừa ít hiệu quả

Để đối phó với tình trạng mất điện kéo dài trong điều kiện thời tiết nóng bức, nhiều người dân không chịu nổi đã đổ xô đi mua máy phát điện. Thị trường máy phát điện đã bắt đầu ‘nóng” từ cuối tháng 4 cho đến nay.

Ở thành phố Vinh, máy phát điện được bày bán nhiều trong kiôt, các cửa hàng ở các tuyến đường như: Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Du… Nhiều hơn cả là khu vực xung quanh chợ Vinh. Tại khu vực này, có khoảng hơn chục cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng máy phát điện.

Những chiếc máy phát điện chạy bằng xăng hoặc dầu diezel có xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… được bày bán chiếm hết cả mặt tiền các cửa hàng. Tùy theo nguồn gốc xuất xứ và tính năng sử dụng, giá cả của các lọai máy phát điện cũng khá phong phú.

Những chiếc máy phát có xuất xứ từ Trung Quốc có giá dao động từ 4 – 6,5 triệu đồng/chiếc, các lọai máy có nguồn gốc từ Thái lan, Nhật Bản được bảo hành 1-2 năm có giá dao động từ 9 – 15 triệu đồng/chiếc.

Máy phát điện được chia làm 2 lọai: loại đề và loại kéo. Loại đề đắt hơn loại kéo từ 4 – 5 triệu đồng/chiếc vì tính tiện lợi và không mất sức khi khởi động máy.

Theo lời một số chủ cửa hàng kinh doanh máy phát điện thì: những chiếc máy phát điện có nguồn gốc từ Trung Quốc không còn nằm trong “tầm ngắm” của nhiều  khách hàng do độ bền, tính năng họat động không ổn định và chạy tốn nhiên liệu.

Anh Nguyễn Văn Sơn lặn lội từ Thị trấn Con Cuông xuống đường Quang Trung – Tp Vinh mua máy phát điện cho biết: “năm ngoái tôi mua chiếc máy phát điện của Trung Quốc có công suất 3,5KVA, chỉ với giá 4,5 triệu đồng, nhưng chỉ dùng được hơn 1 tháng, tiếng máy đã như tiếng xe công nông, nguồn điện phát lại không ổn định. Nay tôi lại phải đi mua chiếc khác”.

Những người tìm mua máy phát điện thường là những người có thu nhập cao, ổn định. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các “thượng đế” có thu nhập bình dân, năm nay trên thị trường xuất hiện một lọai máy cũng có khả năng “phát” ra điện mà tiết kiệm được chi phí, đó là máy kích điện và ắc quy.
Theo tìm hiểu được biết, đây là loại máy có thể biến dòng điện một chiều DC 12V từ bình ắc quy thành dòng điện xoay chiều AC 220V. Công suất của máy kích điện khá phong phú: 300W, 500W, 1000W, giá cả phụ thuộc vào công suất và nhãn hiệu của sản phẩm.

Máy kích điện 500W của Đài Loan có giá từ 1,2 – 1,8 triệu đồng/chiếc, máy kích điện 1000W có xuất xứ từ Trung Quốc có giá từ 2,2 – 2,8 triệu đồng/chiếc. Tương tự, bình ắc quy cũng có nhiều lọai: 50Ah, 100Ah, 150Ah. Một kích điện 1000W và một ắc quy 50Ah có thể dung cho tivi, quạt, bóng đèn trong 10 – 12h.

Theo anh Nguyễn Văn Hậu ở Võ Liệt – Thanh Chương đang chọn mua 1 bộ kích điện và ắc quy trên đường Trần Phú – Tp Vinh thì: “ở quê tôi liên tục bị cắt điện, mua máy phát điện thì giá cao, tốn xăng dầu, mua đèn, quạt tích điện thì cũng tốn kém mà chỉ dùng được ba bốn tiếng nên tôi quyết định mua ắc quy, kích điện”.

Do hợp túi tiền của đa số người dân có thu nhập trung bình nên mặt hàng kích điện, ắc quy bán khá chạy. Theo lời của một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này trên đường Trường Chinh thì: “mỗi ngày nhiều nhất cửa hàng chị có thể bán từ 15 – 20 bộ gồm cả ắc quy và kích điện, có hôm còn bị “cháy” hàng, khách trong tỉnh là chủ yếu, khách sang từ Hà Tĩnh cũng có”.

Thời gian gần đây, do nhu cầu của người dân tăng đột biến, nhất là để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa World Cup, một số chủ cửa hàng đã bày bán những loại hàng nhái, hàng kém chất lượng, trong khi giá cả được “đội” lên nhằm trục lợi.

Người tiêu dùng khi không may mua, sử dụng những sản phẩm này có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm định chất lượng, giá cả của các lọai sản phẩm ắc quy, kích điện bán tràn lan trên thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Mua máy phát, kích điện, ắc quy hay các thiết bị tích điện chỉ là giải pháp tình thế, bất đắc dĩ của người dân. Về lâu về dài, ngành điện cần có kế họach sản xuất, cung ứng, phân bố sản lượng điện hợp lý, công bằng cho người dân.

Điều mà nhiều người dân hiện nay đang băn khoăn là sau những đợt lũ tiểu mãn đầu năm, nước về các hồ thủy điện đã bắt đầu có, một số nhà máy thủy điện đã đi vào họat động trong đó có thủy điện Bản Vẽ, là nhà máy thủy điện lớn thứ 5 của cả nước, vì sao tình trạng thiếu điện trầm trọng trên diện rộng vẫn diễn ra? Và, việc cắt điện luân phiên kéo dài gây mệt mỏi cho người dân bấy lâu nay đến bao giờ thì đến hồi kết?    
Bùi Minh Tuấn

(Giáo viên trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Từ xửa, từ xưa đã thấy một điều được nhấn mạnh trong đường lối phát triển là: Điện lực phải đi trước một bước. Điều đó cũng thật dễ hiểu, không có đủ nguồn năng lượng thì làm sao phát triển công nghiệp. Không có đủ điện thì làm sao phát triển văn hóa, giáo dục cũng như cải thiện đời sống nhân dân.

Điều đáng tiếc là quy họach tổng thể cũng như kế họach phát triển của ngành điện còn thiếu tầm nhìn lâu dài, cho nên đã dẫn tới tình trạng bị động, thiếu điện ở mức trầm trọng như ngày hôm nay. Trách nhiệm này thuộc về những ai, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh tái diễn tình trạng này trong tương lai.

Trước mắt, trong lúc chờ mưa để chạy thủy điện, việc cắt điện luân phiên là không tránh khỏi. Nhưng người dân yêu cầu sự công bằng, công khai và dân chủ. Chịu sự thiếu điện trong những ngày nóng bức, lại chịu sự cửa quyền và chuyên quyền của ngành điện thì người dân không chịu nổi.