Thứ Năm, 18/03/2010 - 11:38

Rắc rối “cơ chế đặc biệt” cho người bị chê bằng cao
(Dân trí) - Trung tâm Y tế Dự phòng Bố Trạch (Quảng Bình) đã chấp nhận ký hợp đồng ngắn hạn để tiếp nhận chị Trần Thị Diệu Hương nhưng chị không đồng ý.
 >> “Cần xem xét trách nhiệm của Sở Nội vụ Quảng Bình”
Quanh việc tái bố trí công tác cho chị Trần Thị Diệu Hương - người bị “chê” bằng cao như Dân trí đã phản ánh, sau khi UBND tỉnh Quảng Bình có công văn chỉ đạo ngày 6/1, Trung tâm Y tế Dự phòng Bố Trạch đã có động thái chấp nhận ký hợp đồng ngắn hạn với chị Hương kèm giải thích sẽ tổ chức tuyển dụng khi có công văn chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
 
Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chị Hương chấp thuận. Lý do của việc từ chối này, theo chị Hương là vì chưa đúng với nội dung thỏa thuận ngày 2/12/2009. “Tôi thực sự muốn có việc làm, song nếu ký hợp đồng 3 tháng rồi sau đó không ký dài hạn thì tôi coi như mất việc”, chị Hương cho biết.
 
Được biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình coi việc ký hợp đồng ngắn hạn này như bước đầu tiên trước khi đi đến phục hồi viên chức cho chị Hương như trước. Song điều khiến dư luận lo ngại việc này có đạt được hay không chính nằm ở công văn ngày 18/1 của Sở Nội vụ, khẳng định kết quả tuyển dụng năm 2006 - 2007 không thay đổi.
 
Trong công văn này, Sở Nội vụ cũng nói rõ việc tuyển dụng là thẩm quyền của Sở Y tế và hướng dẫn Sở Y tế tổ chức tuyển dụng “theo quy định của Nhà nước”.
 
Quan điểm này khiến Sở Y tế Quảng Bình chưa thể phục hồi viên chức cho chị Hương, bởi nếu nói “kết quả tuyển dụng không thay đổi” và “tuyển dụng lại theo quy định Nhà nước” thì nghiễm nhiên chị Hương phải dự tuyển từ đầu như các ứng viên khác.
 
Hiện, mặc dù cả UBND tỉnh và Sở Y tế đều mong muốn có “cơ chế đặc biệt” giải quyết việc làm cho chị Hương song vì thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện gặp trở ngại.
 
Mới đây, chị Hương đã có đơn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Trần Xuân Hùng - bố chị Hương - cũng có đơn kiến nghị gửi Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội “can thiệp và giúp đỡ”.
 
“Mong muốn cao nhất và duy nhất lúc này của Diệu Hương là được bố trí lại công tác như cũ, bởi đã mấy năm nay con tôi phải chạy chợ kiếm sống và mất quá nhiều thời gian kiện tụng rồi”, ông Hùng cho biết.
 
Trước đó, trong buổi thỏa thuận ngày 2/12, chị Hương đã chấp nhận rút đơn kiện, rút lại các yêu cầu bồi thường, xin lỗi từ Sở Nội vụ, chỉ bảo lưu mong muốn được phục hồi viên chức, tái bố trí công tác như cũ.
 
Hồng Kỹ