Thứ Tư, 28/10/2009 - 7:02 PM

Bốn năm tù và sự mơ hồ về trạm BTS

(Dân trí) - Câu chuyện về xây lắp trạm thu phát sóng di động (BTS) trở nên nóng không phải bởi lần đầu tiên Việt Nam có một phiên tòa công khai xét xử các bị cáo phá hoại tài sản mà còn bởi sự mơ hồ của người dân về tác động của BTS.
 >> Người dân cần được thông tin đầy đủ
Công an đang xử lý hiện trường một vụ ngăn cản lắm đặt trạm BTS.
 
Tòa án Quân sự Khu vực 1 - Quân khu 3 vừa mở phiên tòa công khai xét xử vụ án hình sự đối với 7 bị cáo trong vụ án phá hoại BTS tại thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vào ngày 17/9/2008.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hướng (ngụ thôn Bình Huệ) đã dùng nước hắt vào các thiết bị điện và tủ cáp gây hư hỏng và tê liệt trạm BTS đồng thời lôi kéo, kích động một số đối tượng khác đập phá làm hư hỏng trạm BTS.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi ngăn cản việc lắp đặt trạm BTS nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hướng 4 năm tù giam, các bị cáo đồng phạm còn lại lĩnh án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 9 tháng tù.

Thực ra, không phải đến khi vụ án này được đưa ra xét xử thì hành vi phá hoại trạm BTS của các mạng di động mới được nhắc đến. Gần đây trước một số thông tin thiếu khoa học, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo ngại về việc sóng điện từ của các BTS ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Vậy thực chất tác động của các trạm BTS tới sức khỏe con người như thế nào? Có thể nói, hầu hết những nguy cơ chỉ là tin đồn theo kiểu truyền miệng chứ không hề có một cảnh báo cụ thể mang tính khoa học nào.

Trái lại, trước dư luận người dân, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế… cùng các doanh nghiệp viễn thông đều đã có những nghiên cứu và báo cáo đánh giá về BTS rồi khẳng định: hoạt động của các trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Ðể bảo đảm sự an toàn cho người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức có công văn gửi Văn phòng Chính phủ khẳng định tính khoa học của các nghiên cứu nêu trên và ban hành Quyết định số 19/2006/QÐ-BBCVT quy định các trạm BTS bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn TCVN3718-1:2005.

Đó chính là cơ sở khoa học để mọi người dân có thể hoàn toàn yên tâm về sự có mặt của các trạm BTS quanh khu vực mình đang sinh sống, tránh xảy ra nhưng hiểu lầm không đáng có.

Minh Tuấn