Thứ Tư, 14/10/2009 - 15:02

An toàn thực phẩm - nỗi ám ảnh của người tiêu dùng
Vấn đề an toàn thực phẩm là nỗi ám ảnh đối với người tiêu dùng hiện nay. Từ chuyện sữa nhiễm Melamin, mỡ ôi thiu, vịt cồ “hóa” chim sẻ rồi bây giờ là tẩy trứng… Vì vậy cần thiết lập đường dây nóng để người tiêu dùng có thể phản ánh những hành vi đó.
 >>  Tôi thấy sợ mỗi khi mua trứng
 >>  Đừng vì cái lợi bản thân mà quên đi chữ “tâm”
 >>  Công nghệ biến trứng gà "tàu" thành trứng gà ta
Bạn đọc: Đặng Công Hoan 

 

Thời gian gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nỗi bức xúc hơn bao giờ hết đối với người tiêu dùng: Từ chuyện sữa nhiễm Melamin, đến mỡ ôi thiu, chuyển vịt con thành chim sẻ rồi đến chuyện tẩy trứng. Tôi không hiểu được những người hàng ngày đầu độc đồng loại như vậy thì sẽ nghĩ gì? Hay họ chỉ nhất nhất nghĩ đến cái lợi trước mắt mà bất chấp thủ đoạn hại đồng loại?

 

Tôi thiết nghĩ, các cơ quan chức năng phải nghiêm túc xem xét lại cách làm việc của mình, các chế tài pháp luật cũng phải xem xét lại đã đủ mạnh chưa? Người tiêu dùng cũng phải tự bảo vệ mình, phải tố cáo những hành vi vi phạm, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của cộng đồng.

 

Thậm chí các cơ quan chức năng cần phải thiết lập đường dây nóng để người tiêu dùng có thể phản ánh kịp thời nhưng hành vi vô nhân tính như trên. Nếu cần thiết có thể phải có những hình thức khen thưởng kịp thời cho những người có công tố giác và đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật như trên.