Thứ Tư, 14/10/2009 - 11:17

Thiệt hại trong bão lũ cũng là do thiếu trách nhiệm
Tôi rất đồng tình với ý kiến của tác giả Thu Thủy trong bài viết “Cần lên án thái độ vô trách nhiệm trong bão lũ”, bởi những gì tôi chứng kiến không thể không buồn lòng, và không thể không lên án.
 
Bão số 9 đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó có những thiệt hại, mất mát tài sản, hoa màu, tốc mái, sập nhà... của nhiều người dân nghèo là bất khả kháng; nhưng có không ít những thiệt hại của nhiều cơ quan, trường học là do sự bàng quan, thiếu trách nhiệm vì tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Sáng thứ 2 ngày 28/9, các trường vẫn học bình thường. Gần trưa ngày hôm đó, Sở Giáo dục - Đào tạo thông báo tới các trường cho học sinh nghỉ học để phòng bão lớn tràn tới. Ông hiệu trưởng trường tôi đã chấp hành nghiêm túc điều đó. Tuy nhiên, cấp trên còn yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập Ban phòng chống lụt bão và tiến hành tổ chức phòng chống bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thì tôi không thấy ông hiệu trưởng thực hiện. Sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học thì mạnh ai nấy về lo cho nhà mình, hoặc đắp chăn nằm ngủ (với những nhà kiên cố). Chiều hôm 28/9, trong khi người dân xung quanh tiến hành chằng chống nhà cửa, bỏ bao cát lên mái nhà... thì ở trường tôi không có một hoạt động gì nhằm phòng chống bão. Kết quả là nhà dân xung quanh, không một nhà nào bị tốc mái, trong khi đó trường tôi thì tốc mái ở nhà thi đấu đa năng và nhiều phòng học, gây thiệt hại gần trăm triệu đồng.

Đọc báo, xem ti vi và quan sát thấy một thực tế là rất nhiều cơ quan, trường học tốc mái, thiệt hại rất nhiều tiền bạc của nhà nước. Vẫn biết thiên tai khó tránh khỏi thiệt hại nhưng nếu như có ý thức trách nhiệm phòng chống thì cũng giảm thiểu được một phần đáng kể. Những gì tôi chứng kiến, những tổn thất thiệt hại của nhiều cơ quan trường học... rõ ràng có một phần nguyên nhân chủ quan là hậu quả của sự bàng quan, vô trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, vì tình trạng “cha chung không ai khóc”. Thế nhưng khi báo cáo lên cấp trên thì họ lại khẳng định rằng “chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bất khả kháng” và đổ lỗi cho... trời để xin kinh phí khắc phục hậu quả.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Thiết nghĩ cần phải kiểm điểm nghiêm túc vấn đề này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  bàng quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống bão gây thiệt hại tiền bạc của nhà nước cần phải chịu trách nhiệm. Bởi lẽ nước ta thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lụt, nếu không loại trừ được “bệnh” chủ quan và vô trách nhiệm thì sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất không lớn mà lẽ ra có thể hạn chế được. 

                                      ptt@gmail.com

LTS Dân trí - Những nơi bị bão lũ tràn qua, khó tránh khỏi những thiệt hại, nhưng nếu được dự báo đúng, kịp thời và mọi người, nhất những người lãnh đạo, quản lý, có ý thức phòng chống tốt thì sẽ hạn chế được nhiều thiệt hại. Đáng tiếc còn những nơi vì chủ quan và thiếu ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo mà để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc đối với trường học, công sở… như bài viết trên đây đã phản ảnh.

Qua bão lũ, cũng là lúc có điều kiện thực tế để xem xét ý thức trách nhiệm của cán bộ hoạt động trong vùng bị bão lũ, nhất cán bộ lãnh đạo các đơn vị ở cơ sở, nếu ai lập thành tích xuất sắc nên khen thưởng kịp thời; ngược lại, ai là người thiếu trách nhiệm gây ra thiệt hại nặng, cần xử lý kỷ luật nghiêm minh.