Chủ Nhật, 28/10/2007 - 16:03
“Cách mạng tình dục” trong tư duy
Vẫn biết vấn đề quan hệ tình dục có thể gọi là không chính thống hiện nay trong thực tế đang diễn ra rất phổ biến và quan niệm về tình dục đã thay đổi, nhưng vẫn chưa có một cuộc cách mạng để nhận thức vấn đề này phù hợp với thực tế, vậy nguyên do của vấn đề ở đâu?
Tất cả nằm trong lối suy nghĩ truyền thống của người Việt, hay gọi là cách tư duy cổ quy định, điều này nó có mặt tích cực cho dù trải qua những biến động lịch sử thì bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn, nhưng mặt khác, lối tư duy ấy làm cho chúng ta gặp không ít khó khăn trong vấn đế chấp nhận hiện thực đã tồn tại hiển nhiên.
Và hiện tượng tình dục có những diễn biến phức tạp cho đến khi dư luận tập trung bàn tán về câu chuyện cụ thể của người này hay người nọ, mọi người mới ậm ừ với nhau, ừ thì vẫn biết thế nhưng đó là chuyện của xã hội, quan tâm làm gì.
Cá nhân thì cho là chuyện của xã hội, vậy xã hội ở đây là ai? và ngay cả khi nó xâm nhập vào gia đình, thì mọi chuyện tuy không dễ chấp nhận, nhưng họ chấp nhận sống chung với mâu thuẫn bên trong để mọi người vẫn thấy được sự yên ấm giả tạo. Vậy chứng tỏ quan niện cũ vẫn thống trị, nếu có dùng thuật ngữ cách mạng, người ta chỉ dùng cho xã hội mà thôi.
Tôi được biết có một câu chuyện có thật về một cặp vợ chồng là giảng viên đại học, có học vấn cao và chắc rằng có quan niệm cũng tiến bộ, nhưng cuộc sống gia đình của họ thật tệ hại, cũng do “quan hệ ngoài luồng” của ông chồng mà hai người đã ly thân nhau, nhưng họ vẫn sống trong cùng một mái nhà. Vì sợ ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng đến con cái và sợ dư luận với tư duy cũ sẽ lên án.
Như vậy không chỉ vấn đề tình dục, mà còn nhiều vấn đề khác cho dù thực tế đã rất phổ biến, nhưng do chi phối của lối tư duy cũ, nó lại có tác động ngược lại làm cho sự việc diễn biến trong bóng tối theo chiều hướng cực đoan. Vì vậy chúng ta cần tiến hành một cuộc cách mạng trong tư duy. Nếu muốn thay đổi hiện tại, khi chúng ta còn chưa chấp nhận hiện thực thì sẽ khó cải tạo được nó.
Vũ Văn Đạt
Lớp triết 29 ĐHKH Huế
LTS Dân trí - Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng khu vực cũng như thế giới nói chung; sự giao lưu văn hóa cũng như lối sống có những tác động qua lại với thế giới bên ngoài là điều hiển nhiên, nhất là trong thời đại “bùng nổ” thông tin ngày nay. Nói riêng về quan niệm tình dục, thói quen hay nếp sống tình dục cũng không tránh khỏi những tác động qua lại với bên ngoài, có cả mặt tích cực và tiêu cực. Cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, thấy rõ cơ sở khoa học của vấn đề là ở chỗ nào, cái gì là nhu cầu có thật và chính đáng của đời sống tình dục thì phải tôn trọng; ngược lại, cần chống và khắc phục bằng được lối sống sa đọa, trụy lạc trong quan hệ tình dục.
Xây dựng nếp sống lành mạnh nói chung và trong quan hệ tình dục nói riêng không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức xã hội, các đoàn thể mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình và mọi người công dân chúng ta.
Có cần làm một “cuộc cách mạng tình dục” trong tư duy hay không, xin dành cho ý kiến trao đổi của bạn đọc.