Thứ Bẩy, 13/10/2007 - 10:33

Lại chuyện thu tiền tuỳ tiện ở trường học
Tôi là một phụ huynh có con năm nay vào lớp 6. Đi họp đầu năm cho con, được thông báo thêm một khoản thu mà thật lòng tất cả mọi phụ huynh đều thấy vô lý nhưng có than trời vẫn phải nộp.

Vì tất cả giáo viên chủ nhiệm của các lớp học trong trường đều giải thích “gọn gàng” rằng: Nói gì thì vẫn phải bắt buộc nộp vì đã là chủ trương của ban giám hiệu thông qua Uỷ ban xã!

 

Trường con chúng tôi học là trường trung học cơ sở xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng từ nhiều năm nay cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Cả trường chỉ có 12 phòng học cho 24 lớp gồm tất cả các khối chia nhau học hai buổi trong ngày. Tất cả các năm học, phụ huynh học sinh đều đóng góp tiền xây dựng trường nhưng nhà câp 4 dột nát không được sửa chữa, Uỷ ban xã hứa hẹn xây trường mới nhiều rồi nhưng chờ đợi vẫn cứ là chờ đợi mà người chịu thiệt thòi là học sinh phải học trong điều kiện không tốt. Thế mà, năm nay lại thu thêm một khoản tiền những năm trước không có.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Trường này vốn ở vùng nông thôn, không biết có phải vì thế mà học sinh cấp 2 không được học môn tin học. Môn học này ở những trường cấp 1 chuẩn, học sinh đã được tiếp xúc với máy tính, riêng ở trường THCS xã Thuỷ Triều tất cả những năm trước được thay bằng bộ môn học nghề kĩ nông.

 

Năm nay những tưởng rằng chủ trương chính sách của nhà nước thay đổi thì học sinh được học thêm  môn vi tính nhưng là “sáng kiến” của ban giám hiệu thông qua Uỷ ban xã bắt buộc các học sinh từ lớp 6 đến lớp 8, mỗi một học sinh phải đóng góp 100.000 đồng để mua máy tính trang bị cho một phòng máy, riêng học sinh lớp 9 không phải đóng góp chắc vì có thể trong năm sẽ chưa hoàn thành được phòng máy này để các em có thể học năm cuối cấp, nên thôi không thu để sang cấp 3 các em học.

 

Cả trường nếu tính cả khối 9 cũng xấp xỉ 1.000 học sinh, phụ huynh chúng tôi được giải thích rằng: Cứ góp tiền đi rồi mới có máy tính mang về và chỉ đến khi các con mình vào học lớp 9 mới được học như một môn học chính thức (không biết mỗi tuần được mấy tiết). Còn nếu như khi phòng máy hoàn thành, ai có nhu cầu cho con học ngay thì đăng kí và nộp học phí.

 

Sự giải thích này của các giáo viên theo chủ trương của Ban giám hiệu thật sự làm những bậc phụ huynh chúng tôi không tán thành mà không biết kêu với ai cả vì ai cũng sợ con em mình bị trù ghét nên buộc phải nộp thêm một  khoản tiền vô lí thế. Đã đóng góp tiền mua máy vi tính mà lại phải đóng thêm học phí mới được học vi tính thì thà cho con đi học thêm vi tính ở bên ngoài. Nhưng nhà trường cứ bắt buộc học sinh vào học lớp 6 là phải đóng tiền mua máy vi tính và đợi đến năm lớp 9 mới được học miễn phí vài chục tiết một năm.

 

Ở các nhà trường khác trong cùng huyện, học sinh từ đầu cấp 2 đều được học môn này mà có phải thu phí như thế này đâu? Tại sao ở riêng trường THCS Thuỷ Triều lại có chủ trương mà chỉ ban giám hiệu và chính quyền xã tự đặt ra va bắt buộc các bậc phụ huynh phải gánh chịu???

 

(hp_muathu2007@yahoo.com)

 

LTS Dân trí: Ngoài những khoản thu theo quy định đóng góp của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay UBND tỉnh, nhiều trường còn thu thêm những khoản không hợp lý, trở thành một gánh nặng đối với các gia đình có nhiều con đi học, nhất là ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.

 

Việc phản ảnh về tình trạng xuống cấp của trường sở cũng như việc thu thêm tiền mua máy vi tính của Trường THCS Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên là những điều đáng quan tâm. Chúng tôi xin trân trọng chuyển những ý kiến phản ảnh đó đến UBND và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng.