Thứ Ba, 02/10/2007 - 16:41

Cần nhanh chóng xây dựng Bệnh viện K mới
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo điện tử Dân trí, đọc bài “Không để ngưng trệ dự án xây dựng bệnh viện K” của tác giả Nguyễn Thành Lập ngày 5/9/2007, tôi rất tán thành với ý kiến của tác giả.

Hàng năm nước ta có hàng chục ngàn bệnh nhân nhập viện, thực sự quá tải so với qui mô của bệnh viện hiện nay. Lượng bệnh nhân quá nhiều trong khi giường bệnh và cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn và lạc hậu.

 

Những bệnh nhân điều trị hoá chất rất mệt cũng không có giường nằm mà phần lớn phải ngồi ghế để truyền (mà không phải ai cũng được ngồi ghế tựa có tay vịn mà chỉ được ngồi ghế thường để truyền nếu không “quan hệ” tốt với y tá).

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Mặt khác, sau mỗi đợt điều trị hoá chất cơ thể bệnh nhân yếu và rất dễ bị nhiễm trùng. Với số lượng người đông như vậy từ khắp nơi đổ về, việc nhiễm khuẩn xẩy ra là tất yếu, nhất là đối với những bệnh nhân có sức đề kháng kém.

 

Bản thân tôi cũng có mẹ bị ung thư vú khá nặng, sức khoẻ yếu và vẫn biết đây là cơ sở y tế hàng đầu tại nước ta về điều trị ung thư nhưng tôi vẫn không dám để mẹ phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện K khi được tận mắt chứng kiến cảnh các bệnh nhân trải chiếu kê giường nằm la liệt ngoài hành lang chật hẹp của bệnh viện.

 

Ở viện chuyên khoa thì không có chỗ nằm, còn về viện có chỗ nằm thì không yên tâm về điều trị của bác sỹ, nhất là với trường hợp tương đối nặng như mẹ tôi.

 

Hiện nay, rất nhiều gia đình có điều kiện đã đưa người nhà sang chữa bệnh tại các nước có nền y học tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại. Việc đi lại rất tốn kém và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ bệnh nhân. Nhưng đại bộ phận bệnh nhân là những người có thu nhập trung bình và thấp không phải ai cũng có điều kiện ra nước ngoài chữa bệnh nên rất nhiều người trong số họ đã không thể kéo dài thời gian sống mà thực ra họ hoàn toàn có thể đạt được.

 

Tôi rất mong Bộ Y tế cùng Chính phủ hãy nhanh chóng có những biện pháp tích cực cải thiện điều kiện chữa bệnh cho bệnh nhân, có thể theo mô hình: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” theo như tác giả Thành Lập đã đề cập.

 

Mong sao mô hình này chóng được đưa vào thực hiện để nhiều bệnh nhân có điều kiện cải thiện sức khoẻ và kéo dài thời gian sống!

 

Nguyễn Quỳnh Uyên

(Hà Nội)