Thứ Sáu, 07/10/2011 - 11:00

Kế hoạch Phát triển bền vững và bài toán giảm ½ tác động đến môi trường
Đã đến lúc phải thay đổi tư duy và đặt lại thế cân bằng cho cả hai vấn đề Môi trường và Phát triển.
Môi trường hay phát triển?
 
Đã đến lúc phải thay đổi tư duy và đặt lại thế cân bằng cho cả hai vấn đề Môi trường và Phát triển. Trên thế giới, đã có rất nhiều bài học cho các nước vì quá coi trọng tăng trưởng kinh tế mà phải trả giá đắt về việc làm cạn kiệt và suy thoái môi trường. Trung Quốc là một ví dụ với 16 trong 20 đô thị ô nhiễm nhất thế giới, cùng một loạt những gánh nặng khác do sự tàn phá môi trường gây ra.
 
Việt Nam hiện là một trong năm nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự biến đổi khí hậu, mà trong đó tình trạng ô nhiễm môi trường do tăng trưởng kinh tế đang đặt ra những vấn đề bức xúc đòi hỏi phải giải quyết triệt để. Trong thời gian vừa qua, hàng loạt các trường hợp, nhà doanh nghiệp, vì lợi nhuận trước mắt đã tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên môi trường sống của hàng nghìn, hàng vạn hộ dân sinh sống quanh khu vực nhà máy, xí nghiệp, khi họ công khai hay lén lút, xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra các sông ngòi, gây thiệt hại không gì bù đắp nổi cho sức khoẻ, cuộc sống của người dân. Quá khó để lấy lại lòng tin của cộng đồng sau các “sự cố” kinh hoàng của các công ty Vedan (Đồng Nai), Hyundai - Vinashin (Khánh Hoà), Miwon (Phú Thọ), Tung Kuang (Hải Dương)…Nhưng chưa bao giờ muộn nếu ngay từ bây giờ, bài toán “trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp Việt Nam cần phải được đầu tư đúng mức hơn nữa, vì sự “phát triển bền vững” cho chính doanh nghiệp và cả cộng đồng.
 
Bảo vệ môi trường để kinh doanh bền vững”
 
Không còn là một khái niệm mới tại Việt Nam, các doanh nghiệp hiện nay coi Trách nhiệm xã hội không chỉ đơn giản là những hoạt động từ thiện như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ trẻ em và người già neo đơn…mà đã được nhìn nhận đúng đắn là kim chỉ nam trong việc đạt được mục tiêu “phát triển bền vững” trong kinh doanh và đóng góp chung vào sự phát triển của cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng như Honda với “Tôi yêu Việt Nam”, “Vì thế hệ tương lai” của Canon… Unilever đã góp một tiếng nói mới trong câu chuyện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – đó là bảo vệ môi trường để kinh doanh bền vững. Đây là một trong 3 mục tiêu lớn của Kế hoạch phát triển bền vững của tập đoàn Unilever trên toàn cầu tính đến năm 2020. Trong lễ công bố cách đây gần một năm, chủ tịch tập đoàn Unilever, ông Paul Polman đã khẳng định không muốn đánh đổi tất cả mọi thứ bằng mọi giá nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng của mình – Unilever mong muốn phát triển công ty nhưng đồng thời luôn đảm bảo không tàn phá nguồn tài nguyên thiên nhiên của thể giới.

Ngày 28/9 vừa qua, Unilever đã chính thức đưa Kế hoạch Phát triển bền vững vào triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 với mục tiêu góp phần đẩy mạnh việc thực hiện sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Bên cạnh hai mục tiêu góp phần cải thiện cuộc sống cho hơn 20 triệu người dân Việt Nam bằng cách tăng cường vệ sinh và sức khỏe; và xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người thông qua các thông qua dự án về sử dụng nguyên liệu trà thô từ nguồn nguyên liệu bền vững và chương trình cung cấp nguồn tài chính vi mô giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập tốt hơn cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Unilever Việt Nam đặc biệt chú trọng đến việc giảm ½ tác động đối với môi trường thông qua việc đầu tư cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ.
 
Cụ thể, Unilever đã đầu tư vào các dây chuyền sản xuất hiện đại và cải tiến sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm thân thiện với môi trường (ví dụ như Comfort một lần xả giúp tiết kiệm nước). Tại các nhà máy và văn phòng của mình, Unilever đã triển khai có hiệu quả việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giấy, và quản lý chất thải trong sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường. Đặc biệt, công ty tăng cường áp dụng những sáng kiến mới nhằm sử dụng dầu chiết xuất từ vỏ hạt điều, phế phẩm gỗ và hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời để thay thế cho dầu diesel, nhằm góp phần giảm lượng khí thải nhà kính vào môi trường và tiết kiểm nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn. Bắt đầu từ năm 2010, Unilever đã và đang tối ưu hóa các mẫu thiết kế cũng như lựa chọn nguyên liệu cho sản xuất bao bì, nhằm tận dụng tối đa khoảng không gian bên trong các thùng giấy, và đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm ½ lượng rác thải trên mỗi tấn sản phẩm…Nhờ những nỗ lực đó, Unilever đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen về môi trường, đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường vào tháng 3 vừa qua.