Thứ Sáu, 10/10/2008 - 13:33

Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cứu sông Cầu
(Dân trí) - Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, 800 cơ sở có nguồn thải ra lưu vực sông Cầu, chủ yếu từ khai khoáng, tuyển quặng. Bên cạnh đó còn khoảng 200 làng nghề với phần lớn nước thải không được xử lý, xả trực tiếp vào lưu vực sông Cầu…

Môi trường lưu vực sông Cầu hiện là một trong 3 lưu vực sông bị ô nhiễm nặng nhất trong cả nước.

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), hiện có 38 dự án của 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu và các Bộ, ngành liên quan đăng ký với số tiền lên tới gần1.100 tỷ đồng nhằm hạn chế, giảm thiểu suy thoái môi trường lưu vực sông Cầu. Các dự án này thuộc khuôn khổ đề án tổng thể sông Cầu giai đoạn 2008-2012.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết “định hướng đến năm 2020 sẽ đưa sông Cầu trở lại trong sạch, bảo đảm cân bằng nước phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở lưu vực”.

Cách đây 10 năm, Chính phủ đã phải thành lập một Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Nhưng trong suốt hơn 10 năm qua, sức sống của sông Cầu vẫn luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc…

Lưu vực sông Cầu là một trong những lưu vực sông lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử phát triển của Hà Nội và các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Theo đánh giá của Văn phòng ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, việc sử dụng không hợp lý tài nguyên nước cho mục tiêu phát triển kinh tế đã khiến ô nhiễm sông Cầu ngày càng trầm trọng.

Sông Cầu đang phải đối mặt với 4 mối đe doạ lớn:

- Lượng nước có chiều hướng suy giảm do rừng đầu nguồn bị tàn phá

- Lũ lụt với cường độ lớn và tần suất cao

- Bồi lấp lòng sông và biến đổi dòng chẩy

- Chất lượng nguồn nước suy giảm do phù sa và quá trình xả thải nhiều loại chất thải công nghiệp và sinh hoạt làm cho thành phần lý hoá học của nguồn nước bị thay đổi. Nhiều đoạn sông bị ô nhiễm nặng với các chất độc hại gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép như COD, BOD, chất hữu cơ, kim loại nặng độc hại...

 

Lê Châu