Thứ Tư, 01/10/2008 - 10:52

Ô nhiễm môi trường tràn lan ĐBSCL
(Dân trí) - “Tình trạng ô nhiễm môi trường ở ĐBSCL đã và đang đặt ra ở mức độ báo động nên cần phải ngồi lại bàn bạc để tìm giải pháp khắc phục”.

Ông Tô Huy Rứa, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đã khẳng định như vậy tại “Hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường ở ĐBSCL trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá” diễn ra ngày 30/9, tại Cần Thơ.

Theo đánh giá chung, ở ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng GDP là 10,4%, và đất dành cho công nghiệp đến năm 2010 lên đến 50.000 ha. Số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, nước sông Hậu và một số kênh rạch trên địa bàn Cần Thơ mức ô nhiễm đã lên cấp độ 2, cấp độ 4, cấp độ 7...

Tỉnh An Giang, nồng độ NH3 vào mùa khô cao gấp 40 lần so tiêu chuẩn. Tại Long An theo dự tính thải ra môi trường khoảng 360 tấn rác công nghiệp và 150.000 m3 nước thải mỗi ngày. Ở Cà Mau nhiều năm tôm nuôi thả chết do nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng từ trước đến nay chúng ta còn dễ dãi trong việc cấp phép xây dựng các cụm, khu công nghiệp và đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường khi có quá nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên.

Ông Phạm Đình Đôn (thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực Tây Nam Bộ) đã đưa ra những số liệu về mức độ ô nhiễm hàng năm ở ĐBSCL như các chất thải rắn trong sinh hoạt hơn 780.000 tấn, chất thải rắn công nhiệp hơn 220.000 tấn, nước thải công nghiệp hơn 47 triệu m3 và hơn 2 triệu tấn phân bón, 500.000 tấn thuốc bảo vệ hoá học sử dụng trong nông-lâm ngư nghiệp hàng năm.

Ông Đôn cũng cho rằng khi kiểm tra thẩm định các dự án chúng ta chưa đánh giá hết mức ô nhiễm của môi trường. Còn đại diện một số ban ngành ở TP Cần Thơ cho biết các năm qua vẫn còn xem nhẹ việc bảo vệ môi trường. Một số nhà máy chế biến thuỷ sản thì xả nước thải trực tiếp ra sông, số khác có hệ thống xử lý‎ nhưng lại ít khi sử dụng.

Nhiều ‎ý kiến cũng cho rằng vấn nạn ô nhiễm môi trường ở vùng đang diễn ra tràn lan và nếu không có giải pháp giải quyết sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Từ đó, các đại biểu đưa ra các nhiều kiến nghị cụ thể như: Phải xây dựng khu, cụm công nghiệp theo huy hoạch mang tính cả vùng ĐBSCL. Khi quyết định cho các dự án xây dựng nếu gây ô nhiễm thì phải quy trách nhiệm và xử lý triệt để dự án gây ô nhiễm này.

Bên cạnh đó, việc cần thu phí môi trường, lập quỹ bảo vệ môi trường, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm cũng được đưa ra xem xét.

Huỳnh Hải