(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, tại buổi họp sơ kết hậu quả cơn bão số 7 diễn ra chiều 3/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Lũ quét và sạt lở - những điểm đen tử thần!
Về công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 7, đại diện các Bộ, ngành đều đánh giá cao công tác cảnh báo và tuyên truyền để nhân dân kịp thời chuẩn bị và Chính phủ đưa ra quyết sách đúng đắn, kịp thời, quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Tuy nhiên, chúng ta đã đối phó tốt với bão số 7 nhưng quá chủ quan với lũ quét và sạt lở. Hậu quả đau lòng khiến hơn 60 người chết và mất tích là một bài học đắt giá.
“Không thể nói rằng chúng ta chưa có bản đồ dự báo sạt lở và lũ quét nên nhân dân không biết. Nhân dân và chính quyền địa phương trong vùng nguy cơ họ biết điều đó, tuy nhiên chúng ta chưa phản ứng nhanh trước những tình huống này” - Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Ông Lê Đình Tiến cho biết, trước khi sự cố lũ quét và sạt lở xảy ra, một đề tài khoa học của Bộ KH&CN đã triển khai nghiên cứu để đưa ra một bản đồ chính xác về những vùng nhiều nguy cơ xảy ra trượt lở, lũ quét, lũ bùn.
“Vào đầu tháng 6/2005, chúng tôi đã có cuộc hội thảo khoa học về nguy cơ này. Chúng tôi đã mời đại diện các Bộ, ngành liên quan và các Sở chuyên môn của 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc nghe thông báo kết quả nghiên cứu của đề tài Thiên tai trượt lở và lũ quét ở miền Bắc. Các tài liệu này cũng đã được chuyển đến các tỉnh trong khu vực có nguy cơ” - ông Tiến nói.
Như vậy, có thể thấy rằng, chúng ta không hoàn toàn bị động với lũ quét, sạt lở. Khả năng dự báo lũ quét là có thể, tuy nhiên ở một số địa phương còn chủ quan trước hiểm họa thiên tai này.
Đại diện Bộ GTVT góp ý, sau khi Bộ KH&CN hoàn thành được bản đồ các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chi tiết đến từng xã, thì khả năng cảnh báo của chúng ta sẽ cao hơn. “Giao thông cũng có những điểm đen, tại sao chúng ta không lập một bản đồ cảnh báo các điểm đen về lũ quét và sạt lở? Đây mới là những điểm đen tử thần !”
Mở kho dự trữ quốc gia để cứu trợ cho dân
Phó thủ tướng Nguyên Tấn Dũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương ổn định cuộc sống cho nhân dân. Trước mắt, Chính phủ sẽ xuất kho dự trữ quốc gia để trợ giúp lương thực cho dân, đảm bảo không để dân đói, đặc biệt là nhân dân 8 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của bão và lũ quét. Tuy nhiên, việc quản lý và cấp phát phải đúng đối tượng, không để thất thoát, hư hỏng như vụ cấp gạo kém chất lượng cho nhân dân ở Ninh Thuận.
Về vấn để an ninh lương thực và dự trữ quốc gia, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo “phải đảm bảo tuyệt đối an ninh lương thực, không được để giá lương thực biến động làm ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác. Việc quản lý và sử dụng các phương tiện từ nguồn dự trữ quốc gia phải thật sự hiệu quả”.
Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ đã triển khai ngay các phương án chuẩn bị hỗ trợ cho nhân dân trong vùng thiên tai. Những gia đình có thiệt hại về người sẽ có chính sách hỗ trợ kịp thời, những gia đình thiệt hại về tài sản, mất nhà cửa sẽ được xét hỗ trợ theo quy định.
Hiện tại, theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 4,7 nghìn ngôi nhà bị đổ, trôi, 113,5 nghìn nhà bị ngập, hư hại do bão số 7 và lũ quét.
Về công tác cứu hộ đê, theo ông Đắc vẫn còn một số nơi chưa thật sự huy động hết lực lượng dự trữ tại chỗ, một số nơi khi được chuyển rọ thép, đá hộc và vải bạt từ nguồn dự trữ Trung ương về cứu hộ đê nhưng không sử dụng hết.
Trần Đức