Thứ Hai, 19/09/2005 - 07:32
WB hỗ trợ Việt Nam 225 triệu USD để giảm nghèo
(Dân trí) - Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 3 khoản tín dụng phát triển cho Việt Nam trị giá 225 triệu USD để mang nước sạch và điều kiện vệ sinh đến các làng bản nông thôn, phòng chống thiên tai và đưa thông tin của Chính phủ đến với mọi người dân Việt Nam.
Khoản tín dụng thứ nhất trị giá 45,87 triệu USD cho dự án Nước sạch và vệ sinh vùng nông thôn châu thổ sông Hồng sẽ mang nước máy đến với 800 nghìn nông dân và 600 nghìn người sẽ có nhà xí hợp vệ sinh và cải thiện hệ thống nước thải.
Ngoài ra, dự án cũng sẽ thiết lập các doanh nghiệp nước sạch và vệ sinh nông thôn phụ trách việc lập và thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ vệ sinh lâu dài hợp điều kiện về tài chính, kỹ thuật và môi trường ở các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, và Thái Bình.
Khoản tín dụng thứ hai, 86 triệu USD cho giai đoạn đầu của Chương trình quản lý rủi ro thiên tai gồm hai giai đoạn nhằm bảo vệ người và tài sản kinh tế, đặc biệt là các cộng động người nghèo sống tại các vùng nguy hiểm; và tăng cường tính hiệu quả của các nỗ lực phục hồi lâu dài sau thiên tai.
Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua các tài trợ như: đầu tư chuyển đổi cơ cấu hoặc phi cơ cấu để giảm thiểu tác động của thiên tai xảy ra thường xuyên; phục hồi các công trình hạ tầng cơ sở sau thiên tai; tăng cường năng lực các thể chế cấp quốc gia và địa phương trong việc chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó và hồi phục lâu dài.
Khoản tín dụng ưu đãi thứ ba trị giá 93,72 triệu USD tài trợ cho dự án Phát triển công nghệ thông tin truyền thông (ICT) nhằm tăng cường sự tiếp cận đối với thông tin về các chính sách, dịch vụ và các thủ tục của Chính phủ. Dự án sẽ nâng cao hiệu quả, sự minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, góp phần cung cấp tốt hơn các dịch vụ công và đồng thời chống tham nhũng có hiệu quả.
Ngoài ra, dự án cũng sẽ giúp công dân, giới kinh doanh và nhân dân nói chung có thể tham gia vào xã hội thông tin nhìn từ phương diện dân sự cũng như chuyên môn. Dự án bao gồm 5 tiểu dự án trong 3 lĩnh vực: khả năng lãnh đạo trong ICT và hiện đại hóa Bộ Bưu chính viễn thông; hiện đại hóa Tổng cục thống kê; các ứng dụng tin học cho chính quyền các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.
“Những dự án được Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới thông qua là một phần quan trọng trong chương trình quốc gia rộng lớn hơn nhằm giảm nghèo và nâng cao công bằng ở Việt Nam. Chúng tôi đang cùng làm việc với Chính phủ và các nhà tài trợ để cùng phối hợp các nỗ lực và đảm bảo lợi ích đến được với những người nghèo nhất” - ông Klaus Rohland, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
Nguyễn Hiền