Người nghèo lo
Với mức điều chỉnh mới, lương của người lao động phổ thông chỉ tăng thêm 60.000 đồng - dù so với mức lương tối thiểu cũ đã tăng hơn 20% - nhưng xét về giá trị tuyệt đối (60.000đ) quả không thấm vào đâu với "mặt bằng giá mới" đã hình thành từ nhiều tháng nay. Ngay cả với các cử nhân mới ra trường, mức tăng thêm khoảng 140.000đ/tháng cũng khó bù lại sự trượt giá.
Giang - một sinh viên mới tốt nghiệp đang làm hợp đồng cho một DN nhà nước tại Gia Lâm, dửng dưng: "Mỗi ngày tôi phải đi lại 20-30km, một tháng hết khoảng 120.000 - 150.000 đồng tiền xăng. Nếu có tăng lương cũng chỉ đủ cho khoản này!".
Còn bác Đinh Long, cán bộ hưu trí khu tập thể Nam Đồng (Hà Nội), thẳng thắn: "Đem mức tăng lương tối thiểu xấp xỉ 20% để so sánh với chỉ số tăng giá chỉ ở mức dưới 10% theo công bố của Tổng cục Thống kê để cho rằng đồng lương thực tế của đợt tăng lương này sẽ đảm bảo và cải thiện đời sống thì chỉ là điều "ảo tưởng". Bởi giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm ở thị trường đâu có tăng dưới một con số như thống kê mà đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi... từ lâu rồi. Chỉ trông vào mức lương tối thiểu, những người hưởng lương hưu trí như chúng tôi làm sao đủ sống!".
Chị Phạm Thu Oanh, tiểu thương kinh doanh trái cây chợ Bến Thành, thì lo lắng dài hơi hơn: "Dù mức lương của công nhân, viên chức chưa tăng thì hàng hoá đã tăng lên rồi. Đợt tăng lương này có thể sẽ kéo theo đợt tăng giá hàng hoá nữa".
Doanh nghiệp chia sẻ
Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày VN Nguyễn Đức Thuấn chia sẻ: "Mặc dù ngành da giày đang đứng trước vụ kiện chống bán phá giá của EU cùng với việc tăng giá của một loạt các yếu tố đầu vào..., nhưng chúng tôi vẫn có giải pháp để khắc phục đối với quyết định tăng lương".
Ông Thuấn cũng thừa nhận: "Từ lâu, các DN da giày trả lương cho người lao động không theo mức quy định của Nhà nước, mà chỉ lấy đó làm cơ sở để ký hợp đồng lao động và dùng để làm căn cứ tính lương theo sản phẩm và đóng BHXH cho công nhân. Do đó, quyết định tăng lương không tác động nhiều đối với đầu vào của sản phẩm. Tuy nhiên, người lao động cũng phải thấy trách nhiệm của mình để cùng chia sẻ với DN tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư nguyên liệu để bù đắp lại khoản chi phí tăng tiền lương".
Cùng quan điểm, TGĐ Tổng Công ty Giấy VN Võ Sỹ Dởng cho rằng, nếu làm ăn tốt, DN không lo ngại vấn đề tăng lương. Riêng ngành giấy đã chuẩn bị phương án cắt giảm chi phí để bù đắp cho các khoản chi do tăng lương. Tuy nhiên, ông Dởng cũng cho rằng, việc thực hiện quyết định tăng lương gần như cùng thời điểm tăng một loạt mặt hàng là nguyên nhiên liệu cho sản xuất như: Xăng dầu, vật tư hoá chất... sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giám đốc Công ty may Tây Đô Nguyễn Thái Hùng có vẻ lạc quan cho rằng, việc tăng thêm chi phí này là để người lao động được thụ hưởng, đây như là một hình thức để giữ công nhân làm việc cho công ty. Trước khi có đợt điều chỉnh mức lương tối thiểu này, lương tối thiểu cho công nhân lao động ở công ty cũng đã vượt mức quy định của Nhà nước. Để bù đắp vào chi phí tăng lên này, công ty tìm cách tăng năng suất lao động. Do vậy, quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu đợt này sẽ không ảnh hưởng đến giá sản phẩm bán ra của công ty.
Song vấn đề không phải hoàn toàn suôn sẻ. Ông Vũ Sĩ Nam - TGĐ Cty may Nhà Bè khẳng định: "Chi phí lao động tăng đương nhiên ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nhưng mức tăng như thế nào cho phù hợp còn là điều các công ty phải suy nghĩ. Đây sẽ là khó khăn cho các DN vì nếu tăng giá, hàng hoá xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa đều khó cạnh tranh. Nếu các sản phẩm dệt may của ta tăng giá sẽ không thể cạnh tranh với hàng của Trung Quốc".
Theo Lao Động