Thứ Tư, 14/09/2005 - 12:04

TPHCM: Nước bẩn xâm nhập vào nước máy
Sáng qua, 13/9, ông Võ Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thừa nhận: tình trạng nước đục ở TPHCM thời gian qua có thể do nước bẩn xâm nhập qua tuyến ống cấp nước cũ bị rò rỉ. Việc đền bù tiền nước bẩn cho dân còn nặng tính quan liêu, thiếu trách nhiệm.

Vấn đề nước bẩn một lần nữa được đưa ra “mổ xẻ” trong cuộc họp giữa Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TPHCM) cùng một số đại biểu HĐND với lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (TCTCN).

 

Cho đến nay, cơ quan chức năng chưa thể khẳng định về chất lượng nước máy ở những khu vực bị nhiễm bẩn.

 

Vẫn với lập luận cũ, ông Võ Quang Châu, Phó Tổng Giám đốc TCTCN Sài Gòn, khẳng định: Nước đục, nước màu vàng xảy ra vừa qua không phải là nguồn nước ô nhiễm mà do khi tăng áp lực nước ở Nhà máy Nước Tân Hiệp đã gây bong tróc cặn bám trong lòng ống. Ngoài ra, áp lực nước ở các khu vực cuối nguồn trước đây yếu bây giờ đã mạnh, nên nước bẩn bên ngoài khó xâm nhập vào!

 

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), hoài nghi: “Việc bảo đảm nước không bị nhiễm bẩn là chưa chắc. Thực tế người dân phản ánh rất nhiều về chất lượng nước. Vì vậy, TCTCN Sài Gòn chưa nên vội khẳng định mà cần tìm hiểu thêm nguyên nhân từ nhiều phía!”.

 

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa băn khoăn: “Vậy những lúc cúp điện, nước không chảy trong ống hay áp lực nước yếu thì nước bẩn có nhiễm vào không?”.

 

Liên quan đến chất lượng tuyến ống cấp nước, đại biểu Đặng Văn Khoa nêu: Có dư luận cho rằng khi thi công tuyến ống cấp 1 để cung cấp nước cho khu vực phía Tây đã có “vấn đề” về chất lượng và trong tuyến ống cũng chưa sạch sẽ. Có thể nước nhiễm bẩn cũng xuất phát từ đây?

 

Với tư cách là đại biểu HĐND và là “nạn nhân” trực tiếp bị sử dụng nước bẩn, đại biểu Lê Thượng Mãn bức xúc: “Tôi ở quận Tân Bình, nằm trong vùng nước nhiễm bẩn. Tôi xác định các hộ dân bị sử dụng nước bẩn đã 6 tháng nay, từ tháng 3/2005 chứ không phải 1, 2 tháng như ngành cấp nước trả lời”. Ông Mãn phân tích, báo cáo của TCTCN Sài Gòn đưa ra hàng loạt nguyên nhân gây ra nước bẩn nhưng... chưa nhìn thẳng vào sự thật. Tại sao tổng công ty chỉ kiểm nghiệm sắt, mangan trong khi 4 chỉ tiêu quan trọng của nước sạch là độ đục, màu, mùi và độ pH đều có vấn đề lại không nhắc tới.

 

Thông tin về kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước vừa qua, bà Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng Khoa Sức khỏe Môi trường thuộc Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP), khẳng định: Các chỉ tiêu như sắt, mangan đều đạt so với quy định. Tuy nhiên, về một số chỉ tiêu như màu, mùi hôi thì bà Ngân thừa nhận: “Trung tâm không có thiết bị xác định nên chỉ kiểm tra bằng... cảm quan!”.

 

Về việc đền bù thiệt hại của đơn vị cấp nước đối với dân, ông Mãn cho rằng: Cách giải quyết của Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân là rất quan liêu. Người dân phải đến chi nhánh để lấy đơn khiếu nại trong khi lẽ ra chi nhánh phải gửi đến cho từng hộ dân. Chưa kể, nước bẩn xảy ra hơn nửa năm qua nhưng bây giờ mới giải quyết đền bù.

 

Nhiều đại biểu cũng hoài nghi về con số 83,94% hộ dân TP được sử dụng nước sạch, qua báo cáo của TCTCN Sài Gòn. Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban KT-NS, dẫn chứng: Nhiều nơi ở quận 6, quận 8 mở vòi ra vẫn không có nước, thậm chí nhiều nơi không có đồng hồ nước... Do đó, TCTCN Sài Gòn cần thống kê, đánh giá một cách nghiêm túc và càng không nên chạy theo chỉ tiêu đề ra.

 

Trước những vấn đề đại biểu đặt ra, ông Võ Dũng hứa: Trước mắt để giải quyết kịp thời việc đền bù cho dân, Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân tiếp tục phối hợp với tổ dân phố ghi nhận cụ thể tình hình nước đục ở từng hộ dân. Nếu phát hiện cán bộ có quan liêu, cửa quyền TCTCN Sài Gòn sẽ xử lý ngay. Ngoài ra, sắp tới TCTCN Sài Gòn sẽ đi lấy mẫu kiểm tra hằng ngày để kiểm nghiệm nhằm kịp thời phát hiện chất lượng nước để xử lý.

 

Theo Qúy Hiền - Nguyễn Triều
Người lao động