Thứ Năm, 21/07/2005 - 13:45

Mỗi tuần Việt Nam có thêm 3000 người
(Dân trí) - Tính đến năm 2004, Việt Nam có hơn 82 triệu dân. Trung bình mỗi năm, dân số nước ta tăng thêm 1 triệu người. Với tốc độ gia tăng như vậy, Việt Nam hiện đứng thứ 13 trên thế giới về quy mô dân số.

Mỗi tháng, dân số nước ta lại tăng lên tương đương dân số của một huyện, tức khoảng hơn 10.000 người và cứ mỗi tuần thì lại tăng lên tương đương dân số của một xã, tức khoảng hơn 3.000 người. Tỷ lệ gia tăng dân số của cả nước năm 2004 là 1,38% mặc dù đã giảm so với năm 2003 nhưng vẫn ở mức cao.

 

Hiện, mật độ dân số nước ta là 245 người/km2. Vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 1.400 người/km2, nhiều tỉnh “thuần nông” như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, mật độ dân số cũng lên tới hơn 1.000 người/km2. Trong khi đó, theo tính toán của các nhà khoa học Liên Hợp Quốc, để có cuộc sống thuận lợi, bình quân trên 1 km2 chỉ nên có từ 35 đến 40 người.

 

Thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết, quy mô dân số thế giới năm 2004 là 6 tỷ 377 triệu người. Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình giai đoạn 2000-2005 là 1,2%. Như vậy, mỗi giây thế giới chào đón thêm 3 em bé.

 

Châu lục đông dân nhất thế giới là châu Á với 3 tỷ 870 triệu người. Trung Quốc, nước có số dân lớn nhất châu Á, cũng là nước đứng đầu thế giới về quy mô dân số với 1 tỷ 313 triệu người.

 

Để biết được chính xác số dân trên thế giới sau từng phút, bạn có thể truy cập vào trang web http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop

 

LG. Đảng