Nhiều người dân đã kinh ngạc khi biết giếng khoan nước số 13 thuộc Nhà máy nước Ngọc Hà bị người dân đục ống dẫn thẳng nước thải vào.
Nước thải ''tấn công'' nước sạch!
Nhà máy nước Ngọc Hà là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn quận Ba Đình và đã hoà mạng lưới cấp nước của Hà Nội.
Chúng tôi có mặt tại giếng khoan nước số 13 (Nhà máy nước Ngọc Hà) sáng 9/6. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở đây đều đổ thẳng vào giếng khai thác nước sạch. Nhà máy nước Ngọc Hà đã phải xây cao thêm miệng giếng để ngăn không cho nước thải chảy vào.
Theo Nhà máy nước Ngọc Hà, giếng khoan số 13 được đưa vào khai thác từ năm 1991 với công suất khai thác 180 m3/giờ (khoảng trên 4.300 m3 nước/ngày đêm), chiếm khá lớn trong toàn bộ hệ thống 14 giếng khoan của Nhà máy.
Ông Đoàn Văn Đức - Giám đốc Nhà máy nước Ngọc Hà - cho rằng, đó chỉ là biện pháp tạm thời, vì nếu để lâu thì nước thải sinh hoạt ở đây sẽ ngấm xuống giếng nước và như vậy toàn bộ nước sạch cung cấp cho quận Ba Đình, mạng lưới cấp nước của thành phố sẽ bị ảnh hưởng.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây, khi Cty Gốm sứ thuỷ tinh (trên đường Hoàng Hoa Thám) chưa có dự án xây dựng khu nhà cao tầng thì nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở đây được thoát tự nhiên chứ không qua hệ thống thoát nước. Từ khi dự án xây dựng nhà cao tầng của Cty, hệ thống thoát nước thải tự nhiên ở đây đã bị tắc và nước thải sinh hoạt bị dồn ứ.
Nhà máy nước Ngọc Hà có 14 giếng khoan nước để cung cấp nước cho toàn bộ quận Ba Đình và hoà vào mạng lưới cấp nước của thành phố. Giếng khai thác nước ngầm số 13 nằm ở trong tường rào Cty Gốm sứ thuỷ tinh đường Hoàng Hoa Thám và nằm sau các hộ dân thuộc tổ dân cư số 2 phường Vĩnh Phúc. Theo báo cáo của Cty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, giếng khai thác nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các hộ dân ở đây đã đục tường để dẫn toàn bộ nước thải sinh hoạt vào khu vực giếng khai thác nước số 13.
Chính quyền thờ ơ?
|
|
|
Nước thải sinh hoạt được đổ thẳng vào khu vực giếng nước 13. |
Ông Đoàn Văn Đức bức xúc cho biết, trong khi Nhà máy phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho nhân dân sử dụng thì ở ngay giếng khai thác số 13 đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây mất vệ sinh và ô nhiễm nguồn nước.
Hơn nữa, cách đây hơn 1 năm, ngày 15/5/2004, Nhà máy nước Ngọc Hà đã có công văn gửi Chủ tịch UBND phường Cống Vị (lúc đó giếng khai thác nước vẫn đang nằm trong địa giới phường Cống Vị, sau này đổi lại mới thuộc phường Vĩnh Phúc).
Tiếp sau đó đến ngày 15/5/2005, Cty Kinh doanh nước sạch Hà Nội lại có công văn gửi Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị có biện pháp giúp đỡ yêu cầu các hộ dân không được để nước thải chảy vào khu vực giếng khai thác nước ngầm số 13.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề có hồi âm từ chính quyền địa phương về sự ô nhiễm từ nguồn nước thải ''tấn công'' vào giếng khoan này.
Ông Đoàn Văn Đức cho biết, trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, Nhà máy nước Ngọc Hà đã phải tăng thêm hàm lượng Clo dư từ 0,6 mg/lít lên 0,8 mg/lít (nằm trong tiêu chuẩn cho phép) để đảm bảo cho chất lượng nước sạch cung cấp cho toàn quận Ba Đình và hoà mạng vào thành phố
Theo Vietnamnet