Sáng nay 10/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đăng đàn Quốc hội trả lời chất vấn. Sự bất hợp lý trong phân phối tiền lương, cải cách lương quá chậm vẫn là chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng: Quỹ ngân sách eo hẹp!
Đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương, đại biểu Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, không thể lấy nguồn thu thêm từ viện phí, học phí để bổ sung nguồn chi trả cho lương: "Đây là cách giải quyết tạm bợ, nếu Bộ trưởng ép đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên như thế này thì tôi cho rằng trách nhiệm của Bộ trưởng đối với tương lai đất nước là rất lâu dài". Từ nhận xét gay gắt trên ông kiến nghị: "Bộ trưởng phải thấy được nguồn từ chỗ lãng phí, thất thoát để thu về cho ngân sách chứ không phải ép 2 đội ngũ cán bộ giáo viên, y tế. Có làm như vậy Bộ trưởng mới xứng đáng với vai trò của mình".
Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng khéo léo trở lại "câu chuyện ngân sách" muôn thủa. Ông cho biết, hiện cả nước chỉ có 300.000 biên chế nhưng quỹ tiền lương lại phải giải quyết cho 1.500.000 người trong khối sự nghiệp giáo dục, y tế. Ngân sách đang phải gánh rất nặng cho khoản chi lương của khối này. Ông dẫn giải: "Nếu tăng 10.000 đồng tiền lương cho một người/tháng, tức là chỉ bằng giá trị của một bát phở chất lượng cao thôi, thì nhà nước phải bỏ ra thêm 2.000 tỷ đồng. Nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc chúng ta ăn hết ngân sách, trong khi nhà nước vẫn phải lo cho hàng loạt các vấn đề thiết yếu khác".
Theo bộ trưởng Hùng, việc cho phép các bệnh viện, trường học được thu phí, lấy đó là nguồn thu tăng thêm cho lương là điều tất yếu. Tất cả nguồn thu từ viện phí, học phí đơn vị được giữ lại và tự quyết định việc chi tiêu. Dần tiến tới để các đơn vị này tự lo trả lương từ chính những khoản thu phí.
Không đồng tình với nhận định của đại biểu Nguyễn Ngọc Trân về việc ép 2 khối bệnh viện và trường học thu phí, Bộ trưởng Hùng khẳng định người có điều kiện, có tiền đi học phải đóng tiền, đi khám chữa bệnh phải nộp phí. Còn người nghèo, đối tượng chính sách thì được nhà nước miễn, giảm: "Đây là là chiến lược lâu dài và đúng đắn. Xin thưa với anh Trân vấn đề này cũng đã được Quốc hội quyết định", Bộ trưởng Hùng "chốt" lại.
Là người chất vấn sau cùng, đại biểu Nguyễn Lân Dũng nêu ra vấn đề "thâm cung" của ngành công đoàn, đó là việc sử dụng khoản 2% kinh phí. "Nếu tính 2% lương của cả nước thì đó là khoản thu cực lớn. Bộ tài chính có quản lý được khoản thu này không, trong khi công đoàn các địa phương xây khách sạn khắp nơi để kinh doanh thu tiền?", ông Dũng chất vấn.
Không đi thẳng vào câu hỏi, người đứng đầu ngành tài chính chỉ trả lời vắn tắt, khoản thu này do công đoàn quản lý: "Trong Quốc hội có Chủ tịch công đoàn, chúng tôi đang bàn với nhau xem mức thu 2% đã hợp lý chưa".
Trả lời kiến nghị của ông Dũng về khả năng thành lập một quỹ dành cho các nhà khoa học nghiên cứu các ứng dụng cho nông nghiệp, Bộ trưởng Hùng lại chuyển vấn đề sang cho Bộ trưởng Khoa học công nghệ. "Đây là vấn đề của anh Phong (Bộ trưởng Khoa học công nghệ). Tôi sẽ chuyển sáng kiến này để anh Phong nghiên cứu nếu hay thì sẽ đề xuất Chính phủ xem xét quyết định".
Bộ trưởng Đỗ Quang Trung: Cải cách lương chậm nhưng kỹ!
Tiếp theo Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung lên đọc giải trình và trả lời chất vấn. Theo đó có 14 câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, trong đó có vấn đề cải cách tiền lương, tại sao chậm, bao giờ được giải quyết triệt để?...
Ông Trung nói rằng, việc triển khai chính sách cải cách tiền lương chậm là do tham mưu chưa tốt, nhiều việc ông không có thẩm quyền, trình lên không ai quyết định. Bộ trưởng thừa nhận, việc để chậm là một thiếu sót, nhưng chậm mà kỹ.
Bất hợp lý trong phân phối tiền lương là vấn đề được các ĐB đề cập nhiều nhất. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (Hà Tĩnh) hỏi: Một giáo viên có học hàm là tiến sĩ, thạc sỹ nhưng nếu giảng dạy ở trường cấp 2 thì lương cũng chỉ bằng mức lương của giáo viên cao đẳng. Vậy điều này có phù hợp với chính sách khuyến khích giáo viên chất lượng cao? Trả lời vấn đề này ông Trung cho biết Bộ Nội vụ đang xem xét thông tư hướng dẫn bổ sung chính sách tiền lương ngạch giáo viên tiểu học và trung học để khuyến khích giáo viên và hạn chế việc dạy học thêm.
Xung quanh vấn đề bù trượt giá, ông Trung nói, chỉ số tăng lương năm nay cao hơn mức trượt giá. Tuy nhiên, do lương cơ bản quá thấp nên nhân dân chưa hài lòng. "Ngay chúng tôi là những người làm lương cũng không thỏa mãn. Cũng có đồng chí đề nghị chấp nhận lạm phát hoặc vay tiền để tăng lương. Nhưng sau khi bàn thảo kỹ, Chính phủ quyết định tăng lương phải dựa vào tình hình phát triển sản xuất", Bộ trưởng giải trình.
Bộ trưởng Trung cho biết, 1/10 năm nay tiếp tục nâng lương tối thiểu cho công chức, cán bộ hưu trí. Hiện nay, cũng đã có bảng lương riêng dành cho cán bộ xã. Đây là sự ưu ái của nhà nước dành cho công chức địa phương.
Sau Bộ trưởng Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Mai Ái Trực tiếp tục trả lời chất vấn.
Theo Người lao động, VnExpress