Thứ Năm, 28/04/2011 - 06:29
An táng 71 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
(Dân trí) - Sáng ngày 27/4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương đã diễn ra lễ Di hài cốt và an táng 71 anh hùng liệt sĩ đã tình nguyện chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại chiến trường nước bạn Lào.
>> Lào bàn giao 71 bộ hài cốt liệt sĩ cho Việt Nam
Các anh trở về đất Mẹ.
Tham dự lễ an táng có Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam, Lào, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đại diện bộ tư lệnh Quân khu 4 và các ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương.
Lễ an táng 71 anh hùng liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.
Điếu văn trong lễ an táng do đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh đã nêu bật tinh thần dũng cảm, kiên cường của các anh hùng liệt sĩ, sự hi sinh của các anh là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự hy sinh của các anh đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị và trang sử hào hùng của 2 dân tộc Việt - Lào.
Các anh hùng liệt sỹ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.
Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hừng liệt sĩ tại tượng đài liệt sĩ là lễ di quan, an táng các anh về nơi suối vàng. Lễ an táng các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trước sự chứng kiến của đông đáo nhân và thân nhân các liệt sĩ.
Được biết, trong lần quy tập và cất bốc lần này, đoàn quy tập chủ yếu quy tập những mộ lẻ, nằm rải rác ở những vùng khó khăn nhất của 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn. Đặc biệt, lần này đoàn đã quy tập được một ngôi mộ tập thể với 16 bộ hài cốt do những người bên kia chiến tuyến trước đây cung cấp nguồn tin.
Như vậy, trong cả 2 đợt quy tập của mùa khô năm 2010 - 2011, đoàn quy tập tỉnh Nghệ An đã đưa về nước 160 hài cốt liệt sĩ.
Trần Minh - Nguyễn Duy