Thứ Năm, 10/06/2010 - 14:26

“Lỗ lớn vẫn trả lương 3-5 tỷ người ta cười cho”
(Dân trí) - “Có những tập đoàn kinh doanh lỗ hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn sẵn sàng trả lương cho TGĐ tới 3-5 tỷ, người ta có cười cho không?” - đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh về vấn đề lương “khủng” tại các tập đoàn, Tcty.

Duyệt lương 38 tỷ, thực chi… 80 tỷ

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) hỏi thẳng, Bộ trưởng Tài chính có đúng là đang kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tcty kinh doanh vốn nhà nước SCIC. Ông Thuyết cũng muốn biết, trên thế giới có mô hình nào tương tự, bộ trưởng kiêm lãnh đạo một DNNN?
 
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: "Bộ tài chính không "sờ mó" gì vốn nhà nước do SCIC quản lý" (ảnh: Việt Hưng)

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh gật đầu xác nhận bản thân đang kiêm chức vụ chủ tịch HĐQT Tcty này. Đó là nhiệm vụ được Thủ tướng giao. SCIC hiện đang tiếp quản 911 doanh nghiệp nhưng chỉ chiếm hơn 1% số vốn nhà nước tại các đơn vị này (khoảng 7.000 tỷ đồng), tức tỷ lệ rất nhỏ, phần còn lại vẫn nằm ở các Tcty.

Ông Ninh dẫn chứng tập đoàn Temasek của Singapore để chứng tỏ trên thế giới có mô hình doanh nghiệp tương tự SCIC. Theo đó, Chủ tịch HĐQT của Temasek, thậm chí chính là Thủ tướng để thay mặt nhà nước đại diện phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp. Thành viên của Hội đồng phê duyệt các vấn đề quan trọng của Temasek cũng có Bộ trưởng Tài chính Singapore.

Bộ trưởng Tài chính cũng “trần tình” còn nhận được một câu hỏi khác của đại biểu về vấn SCIC và đã trả lời bằng văn bản về nội dung mối quan hệ giữa việc bố trí vốn cho các dự án của Tcty với bội chi ngân sách.

Chưa chịu, đại biểu Thuyết truy tiếp vấn đề lương “khủng” của các lãnh đạo SCIC, theo kiểm toán nhà nước đánh giá là thuộc trách nhiệm Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh phân trần, có những vấn đề chưa được hiểu đúng về lương thưởng tại SCIC thời gian qua vì nhiều khoản thuộc thu nhập đã bị quy hết thành lương. Theo ông Ninh, lương cho lãnh đạo SCIC nằm trong quỹ lương do Bộ LĐ-TB&XH duyệt. Bộ trưởng Tài chính liệt kê nhiều khoản trong thu nhập bị quy vào lương: tiền truy lĩnh của năm 2007 nhưng 2008 mới chi hơn 5 triệu đồng, tiền trang phục 1 triệu đồng, tiền khoán điện thoại 1,3 triệu đồng/tháng, tiền ăn trưa 450.000 đ/tháng, lương làm thêm giờ 4,7 triệu đồng/tháng, trích thưởng sau khi làm xong nghĩa vụ với nhà nước 1,05 triệu đồng/tháng… Trong số các khoản này, ông Ninh nhận sai phạm ở việc làm thêm quá giờ so với quy định (200 giờ/năm).

Cho rằng Bộ trưởng Tài chính giải trình không thuyết phục, ông Thuyết, đề nghị Tổng kiểm toán nhà nước nói thêm về kết quả kiểm toán Tcty này.
 
ĐB Nguyễn Minh Thuyết: "Có tập đoàn lỗ cả nghìn tỷ vẫn trả lương Tổng GĐ thuê 3-5 tỷ" (ảnh: Việt Hưng)

“Thứ trưởng thường trực Bộ LĐ-TB&XH ký duyệt quỹ lương 38 tỷ đồng cho SCIC nhưng thực chi đội lên 80 tỷ đồng. Thứ trưởng này có phải nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài chính?” - ông Thuyết băn khoăn khả năng kiểm soát với cách bầu… “vòng tròn”.

Theo ông Thuyết, vấn đề không chỉ nhằm vào SCIC mà còn là các tập đoàn, Tcty nhà nước, lương làm việc thế nào, hoạt động thế nào. Dư luận quan tâm khoản lương thưởng không hẳn bao nhiêu mà căn cứ hưởng có hợp lý, có nghiêm?

Đại biểu yêu cầu làm rõ hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn. “Có những tập đoàn kinh doanh lỗ hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn sẵn sàng trả lương cho Tổng GĐ đi thuê tới 3-5 tỷ, người ta có cười cho không?” - ông Thuyết kết luận.

Đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM) “truy” tiếp, trồng cây sẽ đến ngày ăn quả nhưng SCIC mới thành lập, hoạt động chưa bao nhiêu, nguồn chi lương thưởng lớn như vậy lấy từ đâu?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết một số lĩnh vực kinh doanh của SCIC đã có hiệu quả như đầu tư điện đã tăng gấp đôi số vốn. Ông Ninh cũng phân trần, SCIC chỉ là người giữ hộ vốn nhà nước, hay gọi là “thủ quỹ”, không được tiêu xu nào. Phần vốn chưa sử dụng thì cũng phải gửi ngân hàng, lãi phát sinh cũng cộng vào vốn gốc, không được… đụng chạm gì.

“Giá biệt dược tăng 2 -3 lần là có thật”

Đại biểu Danh Út cho rằng, mặt hàng thuốc chữa bệnh bị “làm giá” 3-4 lần và hỏi Bộ Tài chính có kiểm soát được giá thuốc trong nước và giá thuốc nhập khẩu không?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, Bộ đã kết hợp với các bộ khác thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc hình thành giá thuốc và đã phát hiện có sự làm giá ngay từ khâu nhập khẩu. Bộ đang có các biện pháp để có thể kiểm soát từ khâu này. Cùng đó, Bộ kiến nghị tổ chức lại khâu lưu thông phân phối thuốc để nhà nước kiểm soát được.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu: "có loại thuốc tăng dữ dội' (ảnh: Việt Hưng)
 
“Hỗ trợ” Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, Chính phủ đã biết vấn đề giá thuốc và chỉ đạo quyết liệt mấy tháng nay.

Theo ông Triệu, 4 tháng đầu năm 2010, giá thuốc tăng 3,1% so với 2009, trong khi đó 10 mặt hàng thiết yếu tăng 10%. Trong 22 ngàn mặt hàng thuốc, có loại thuốc tăng dữ dội, có loại tăng cao, có loại tăng thấp có loại giảm…

“Cử tri bức xúc việc một số thuốc biệt dược tăng 2-3 lần là có thật”, ông Triệu thừa nhận. Để giải quyết vấn đề, Bộ Y tế cùng các bộ liên quan đã, đang có giải pháp và “bước đầu có kết quả tích cực”.

Chuyển sang vấn đề giá xăng, đại biểu Danh Út “phàn nàn” việc 20 ngày đầu tháng 5 xăng thế giới giảm từ 82 USD/thùng xuống 69 USD/thùng, nhưng giá xăng trong nước không giảm. “Vì sao khi giá thế giới tăng thì ta tăng nhanh, còn khi giá thế giới giảm thì ta giảm chậm?” ông Út truy.

Bộ trưởng Ninh lý giải, tháng 3, tháng 4 giá xăng dầu thế giới tăng, nhưng thực hiện Nghị quyết chính phủ về bình ổn giá, nhà nước đã thực hiện lùi thuế và trích quỹ bình ổn giá để doanh nghiệp không tăng giá. 

Tháng 4 giá xăng dầu giảm nhẹ, nhưng trong nước vẫn giữ giá đó để ổn định thị trường. Tiếp đó, khi giá xăng giảm xuống nữa đã thực hiện điều chỉnh giảm giá trong nước… “Chúng tôi không có gì bao che cho doanh nghiệp hay đứng về phía doanh nghiệp cả”, ông Ninh nhấn mạnh.

Phương Thảo - Cấn Cường