Thứ Tư, 09/06/2010 - 11:33

Phó Thủ tướng nhận nhiều chất vấn về bạo lực học đường
(Dân trí) - Lãnh đạo Chính phủ nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất trong số những thành viên sẽ đăng đàn trả lời chất vấn ngày mai. Đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường, cho thuê đất rừng và lương “khủng” tại SCIC….
Bạo hành, tội phạm… bị xem nhẹ?
 
13 chất vấn của đại biểu gửi tới lãnh đạo Chính phủ sẽ được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhận ủy quyền giải trình tại Quốc hội. Nhiều câu hỏi trong số đó “nhắm” tới hiện tượng bạo lực, phạm pháp trong giới trẻ gần đây.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhận phần giải trình về lương khủng tại SCIC (ảnh: Việt Hưng).

Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Ngô Thị Minh (đại biểu tỉnh Quảng Ninh) đặt vấn đề, tình trạng gia tăng số trẻ em bị bạo hành, bị xâm lại tình dục, bị vi phạm pháp luật gia tăng thời gian qua. Bà Minh muốn biết quan điểm của lãnh đạo Chính phủ để chỉ đạo và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hiện tượng này.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đẩy ra vấn đề trách nhiệm quản lý của Chính phủ với việc một số tỉnh cho tổ chức nước ngoài thuê đất rừng biên giới, rừng đầu nguồn. Ông Thuyết nghi vấn, trước khi cho thuê rừng ở những vùng nhạy cảm như vậy, các tỉnh “lờ” việc xin ý kiến Chính phủ.

 

Ngoài ra, ông Thuyết cũng gửi chất vấn xung quanh việc các cơ quan quản lý nhà nước duyệt xếp lương cho lãnh đạo TCTy kinh doanh vốn nhà nước SCIC và một số lãnh đạo Bộ Tài chính ở mức cao bất thường, có người tới gần 1 tỷ đồng/năm, trong khi doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Ông Thuyết truy vấn, đây có phải hình thức tham nhũng, trách nhiệm thuộc những ai, Chính phủ đã xử lý thế nào?

Bà Minh dẫn nhiều ý kiến cử tri thuộc các nhóm xã hội khác nhau, cử tri thuộc gia đình thanh niên học xong cao đẳng, đại học vẫn thất nghiệp thì bức xúc vì tìm việc làm trong khi đời sống rất khó khăn; cử tri thuộc gia đình có con em bị xâm hại, bị bắt cóc, buôn bán, bạo lực học đường… thì bế tắc trong cách tháo gỡ; cử tri là giáo viên tận tụy với nghề thì đau đáu việc không thể sống được bằng đồng lương.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) cũng nêu hàng loạt thông tin trên báo chí, dư luận gần đây về biểu hiện xuống cấp đạo đức, lối sống của bộ phận nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ như cướp của giết người, trả thù theo kiểu xã hội đen, bạo lực gia đình, hành hạ trẻ em, học sinh đâm chém nhau, hành hung thầy cô giáo… Các vụ việc, hành vi có xu hướng gia tăng và thâm độc hơn.

Bà Khá hỏi người đứng đầu Chính phủ có suy nghĩ gì về trình trạng này, hướng khắc phục để cho xã hội ngày càng lành mạnh, hạn chế tội phạm.

Đại biểu Phan Thị Thu Hà (Đồng Tháp) cũng khái quát tình hình mất trật tự an toàn xã hội vì giới trẻ xuống cấp về đạo đức, lối sống sa đọa, thực dụng, vi phạm pháp luật, hành xử theo kiểu giang hồ, xã hội đen. Bà Hà dẫn chứng biểu hiện tội phạm với các vụ thanh toán lẫn nhau, giết người man rợ như chặt đầu, giấu xác phi tang, bạo hành, xâm hại trẻ em với tính chất côn đồ, dã man ngày càng gia tăng.

Đại biểu tỏ ý băn khoăn, phải chăng, vì chạy theo kinh tế, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa, xã hội tiến bộ… bị xem nhẹ?

20 tỷ chi cho 20km đường, vừa làm xong đã nứt

Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng sẽ đối mặt với nhiều chất vấn về các vấn đề dân sinh thời sự trong lần đăng đàn này.

Đại biểu Vũ Hồng Anh (Hà Nội) hỏi về tình trạng các trạm thu phí đặt trên quốc lộ khá dày và nhiều trạm có mức thu phí khá cao gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo thống kê, 3/5 trạm thu phí tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài thành lập không phép.
 
Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng bị chất vấn về trách nhiệm thua lỗ tại Vinashin (ảnh: Việt Hưng).

Đại biểu Hồng Anh yêu cầu Bộ GT-VT giải trình về trách nhiệm cũng như giải pháp nhằm hợp thức hóa các trạm thu phí cũng như đảm bảo mức phí thống nhất chung trên các tuyến quốc lộ.

Cũng vấn đề cầu đường, ông Hồng Anh nêu các hiện tượng, rải nhựa mặt cầu Thăng Long, 20 tỷ chi cho gần 2km đường nhưng vừa làm xong thì mặt đường bị nứt. Hiện, mặt cầu đã vá, sửa nhưng vẫn mấp mô, không được như lúc mới rải nhựa. Dầm bê tông nối nhịp cầu dẫn cầu Thanh Trì bị rơi.

Xâu chuỗi những biểu hiện chất lượng công trình hạn chế, thất thoát, lãng phí trong xây dựng cầu đường ngay tại Hà Nội, ông Hồng Anh truy: “Có hiện tượng rút ruột?”.

Đại biểu Vũ Quang Hải (Hưng Yên) quan tâm tới vấn đề nợ Chính phủ, nợ quốc gia liên quan đến việc Bộ GT-VT bảo lãnh vay cho các tập đoàn.

Về việc của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin mua tàu chở khách Hoa Sen không mang lại hiệu quả. Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư kéo theo hệ lụy gì với việc sử dụng vốn tài sản nhà nước ở tập đoàn này, xử lý của Bộ… là những vấn đề ông Hải muốn Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng giải trình.

Về việc xử lý thua lỗ của TCTy xây dựng đường thủy Vinawaco trực thuộc Bộ, đại biểu bức xúc vì số lỗ lên tới gần 1.200 tỷ đồng và cứ mỗi năm lỗ do lãi phải trả trên số nợ hơn 2.500 tỷ đồng cũng đến 130 tỷ đồng. Doanh nghiệp có tên trong danh sách giám sát đặc biệt của Bộ Tài chính. Ông Hải yêu cầu thông tin về việc xử lý thua lỗ của Vinawaco cũng như cá nhân chịu trách nhiệm cho những khoản thua lỗ này.
 

Trong số 160 chất vấn gửi tới các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Công thương là người nhận được nhiều câu hỏi nhất: 26 chất vấn, trong đó vấn đề lớn nhất là tình hình thiếu điện, cắt điện tràn lan hiện nay. Nhưng Bộ trưởng Công thương không có trong danh sách đăng đàn kỳ này do đã 3 kỳ họp liên tiếp phải trả lời chất vấn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công thương vẫn có thể được yêu cầu trả lời thêm lại hội trường khi đại biểu chất vấn Bộ trưởng NN&PTNT về hoạt động tưới tiêu, sinh hoạt ở nông thôn bị ảnh hưởng vì cắt điện.

P. Thảo