Thứ Tư, 28/10/2009 - 18:15

Hai bộ trưởng nhận “lỗi điều hành”
(Dân trí) - Nhiều “lỗi điều hành” được các Bộ trưởng xác nhận sau khi nghe đại biểu QH “phê” trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Bộ trưởng KH-ĐT và Bộ trưởng Công thương thẳng thắn nhận trách nhiệm trong việc triển khai kích cầu, thực hiện các chỉ tiêu ngành…
“Đúng là kích cầu vốn chậm, thủ tục phiền hà”
 
Tự biện trước nhiều ý kiến phê về việc thực hiện giải pháp kích cầu, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho rằng không thể tách từng phần gói kích cầu như gói hỗ trợ lãi suất 1 tỷ USD hay miễn giảm thuế 28.000 tỷ đồng ra "soi" mà cần  nhìn nhận tổng thể cả gói 145.600.000 tỷ đồng (tương đương 8 tỷ USD) đã triển khai trong năm 2009.
 
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc (Ảnh: Việt Hưng)

Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định, gói hỗ trợ miễn giảm thuế trị giá 28.000 tỷ đồng đã hỗ trợ được cho hầu hết các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Ông Phúc kiến nghị duy trì việc giãn thuế để “đốc sức” cho doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ lãi suất 18.000 tỷ đồng, dù nhiều ý kiến gay gắt, ông Phúc vẫn cho là có hiệu quả. Tuy nhiên, Bộ trưởng KH-ĐT cũng nhìn nhận, phải cẩn trọng xem trong điều kiện hiện tại, một số chỉ tiêu kinh tế diễn biến chưa thuận lợi, có nên tiếp tục triển khai gói hỗ trợ này.

Các gói hỗ trợ vốn mua máy móc, thiết bị để tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, ông Phúc thừa nhận là triển khai chậm, thủ tục còn phiền hà. “Hiện Chính phủ đã giao Ngân hàng nhà nước xử lý, khắc phục”, ông Phúc nói về biện pháp khắc phục.

Một vấn đề bị các đại biểu "truy" ráo riết là chỉ số ICOR còn cao, Bộ trưởng Phúc thừa nhận đã để chỉ số này vượt cao hơn các nước trong khu vực. Tuy nhiên, vị lãnh đạo ngành vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nào hạ được chỉ số đáng lo này trong thời gian tới.

Về vấn đề chỉ số giá tiêu dùng, ông Phúc kiến giải, Chính phủ đề xuất mức tăng 7% thì “có thể hình dung là dưới 7 hoặc trên 7”. Với mức đề nghị “nới tay” lên mức 8% của UB kinh tế, Bộ trưởng KH-ĐT không giấu hồ hởi: “Tôi nghĩ để tạo điều kiện cho Chính phủ điều hành linh hoạt hơn, Quốc hội cho con số ấy là hợp lý”.

Giá còn… rủi ro nhưng vẫn xin phấn đấu

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đi thẳng vào “giải trình” những vấn đề bị phê trong lĩnh vực của mình.
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (Ảnh: Việt Hưng)

Về việc kim ngạch xuất khẩm âm, không đạt chỉ tiêu QH đã giao, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thanh minh đã “nỗ lực hết sức” cùng các cấp ngành, địa phương và doanh nghiệp. Ông Hoàng phân trần, “thua” vì giá cả, còn trên bình diện khối lượng xuất khẩu, phần lớn các mặt hàng đều tăng so với năm 2008, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Gạo, thủy sản, cà phê, cao su… có những mặt hàng tăng tới 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Công thương lý giải nỗi khó không hoàn thành nhiệm vụ một phần vì công tác dự báo. "Do nhiều biến động không như dự báo, ví dụ như giá dầu thô (trong cả quý I dầu thô có lúc xuống còn có hơn 30 đô la/thùng, trong khi kế hoạch ngân sách năm 2009 tính mức dầu thô khoảng 70 đô la/thùng) nên giá hàng xuất khẩu không được như dự kiến, kim ngạch chưa đạt chỉ tiêu được giao” – ông Hoàng phân bua.

Đề cập đến chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% cho năm tới, ông Hoàng lạc quan cho là có cơ sở đạt được. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công thương cũng cẩn trọng: “Giá cả còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng vẫn xin đề nghị mức 6% để các cấp, các ngành có định hướng phấn đấu. Nếu phấn đấu được cao hơn thì cũng sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại”.

Bộ trưởng Công thương cũng dành thời lượng đáng kể để báo cáo về “vấn nạn” nhà máy thủy điện rải khắp miền Trung, “góp lũ” hại dân trong cơn bão số 9 vừa qua. Ông Hoàng lý giải, về phân cấp quản lý, nhà máy công suất từ 30MHz trở xuống là thuộc quyền của tỉnh. “Tất cả các công trình thủy điện ở trên địa bàn miền trung đều được thực hiện theo quy hoạch và đều có ý kiến tham gia của các địa phương chứ không phải ý chí chủ quan của Bộ", ông Hoàng trình bày và hứa sẽ phối hợp các địa phương rà soát lại một lần nữa các quy hoạch phát triển thủy điện”.

P.Thảo