Sau khi Dân trí có bài “Hơn chục hộ dân tố bị nẫng tay trên nhà tái định cư” (đăng ngày 5/10/2009), lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy và lãnh đạo Ban Quản lí dự án quận đã có buổi làm việc với phóng viên Dân trí về những vấn đề bài báo đặt ra.
Công khai vào phút… 89
Theo Ban Quản lí dự án quận, việc đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án thoát nước Hà Nội được thực hiện từ năm 2006 - 2007. Tuy nhiên, do có một số hộ dân có kiến nghị nên ngày 11/5/2009, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản đề xuất UBND thành phố bổ sung chính sách tái định cư.
Các hộ dân ngõ 1 bị gạ chạy suất, bán nhà ngay khi quận lên phương án TĐC bổ sung.
Ngày 1/6, liên ngành có tờ trình đề xuất UBND thành phố xem xét bán 1 căn hộ tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện.
Ngày 25/6/2009, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vũ Hồng Khanh có văn bản số 5911 cho phép UBND quận Cầu Giấy phê duyệt phương án bán 1 căn hộ chung cư cao tầng cho các trường hợp đủ điều kiện theo đề xuất của cơ quan liên ngành.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ngày 8/7/2009 đã phê duyệt phương án bổ sung tái định cư đối với các hộ gia đình thuộc phường Nghĩa Đô và phường Quan Hoa. Theo đó, bố trí tái định cư 23 căn hộ cho 23 hộ gia đình đủ điều kiện.
Ngày 10/8, danh sách các hộ dân được bốc thăm, mua nhà tái định cứ mới được niêm yết tại UBND phường Quan Hoa và Nghĩa Đô. Như vậy, qui trình thủ tục diễn ra trong khoảng 2 tháng và phải đến ngày cuối cùng mới công khai.
Điều lạ là dù tháng 8 mới công khai danh sách các hộ được mua nhà TĐC nhưng ngay từ tháng 6, khi quận và liên ngành có các văn bản đề xuất bán bổ sung nhà TĐC, các nhóm “cò” đã xuất hiện và gạ chạy suất. Khi thành phố có văn bản 5911 chấp thuận phương án, "cò" dồn dập thúc ép các hộ gia đình kí hợp đồng mua bán suất nhà tái định cư (đa phần các hợp đồng được kí kết từ ngày 30/6 đến 3/7 và mua với giá rẻ).
Có thể thấy “cò” đã “ra đòn” rất phù hợp với các bước triển khai, phê duyệt bổ sung diện tái định cư cho dân. Vấn đề đặt ra là tại sao cò có được thông tin, trong khi người dân lại không nắm được?
Đáng ra phải công khai, nhưng…
Bà Trần Thị Kim Thoa, Trưởng phòng GPMB của Ban Quản lí dự án quận Cầu Giấy cho rằng, không có chuyện người của Ban cung cấp thông tin hoặc móc nối với “cò” bên ngoài. “Những người đầu tư bao giờ cũng săn thông tin”, bà Thoa lý giải.
Về việc không công khai văn bản số 5911 của thành phố chấp thuận bán bổ sung các căn hộ chung cư cho các hộ dân (ngày 25/6), theo bà Thoa là do Ban Quản lí dự án phải rà soát lại danh sách trình quận trước khi quận trình lên sở Xây dựng.
Không công khai nhưng bà Thoa cho rằng, nếu người dân có nhu cầu được xem văn bản số 5911 tại thời điểm đó, bà sẽ cung cấp. Hơn nữa, theo bà văn bản trên có ở các sở ngành và một số bào đài cũng đưa tin nên không có chuyện người dân không biết thông tin (?).
Liên quan đến việc không công các qui trình khi thực hiện dự án theo qui định, GĐ Ban Quản lí dự án của quận, Nguyễn Khánh Tuyến cho rằng, đáng ra quận phải làm việc này, nhưng ngay quận cũng phải chờ Sở Xây dựng duyệt phương án bố trí nhà. “Phải đến khi Sở này bố trí được căn hộ mới có thể công khai cho người dân, tránh trường hợp công bố rồi nhưng lại bị loại do chưa đủ điều kiện”, ông Tuyến nói.
Liên quan đến việc, một số hộ dân “tố” một người xưng tên Tiến làm ở Ban Quản lí dự án quận đã liên hệ với họ đặt vấn đề chạy suất mua nhà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Lễ xác nhận, có cán bộ tên Tiến hiện đang công tác tại Ban Quản lí dự án của quận.
Ông Lễ cho biết, Chủ tịch quận đã giao Công an quận vào cuộc làm rõ, vì vậy, thực hư câu chuyện này sẽ do cơ quan điều tra trả lời.
Kim Tân - Phương Thảo