Thứ Ba, 15/09/2009 - 16:50

Đề nghị trên 50 năm tù cho 6 công an bảo kê “chợ” ma tuý
(Dân trí) - Người bị quy tội nặng nhất trong số 6 cán bộ công an dính chàm trong chuyên án “chợ” ma tuý Thanh Nhàn giai đoạn 2 là Phạm Đình Tiếng. Cả tội nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu cán bộ PC17 bị đề nghị 17 - 20 năm tù.
 >>  Nối lại phiên xét xử “chợ” ma túy Thanh Nhàn phần 2
 >>  Vụ “chợ” ma túy Thanh Nhàn: 3 án tử hình, 10 chung thân
Bước sang phần tranh luận chiều nay 15/9, VKSND Hà Nội nêu quan điểm luận tội đối với 23 bị cáo liên quan đến tụ điểm ma tuý tại khu M12, tập thể Mai Hương, Bạch Mai, Hà Nội.
 
Theo đó, cựu cán bộ PC17 Phạm Đình Tiếng bị quy buộc nhận 8000 USD (khoảng 120 triệu đồng) từ các đầu nậu ma tuý để đánh động, chạy tội cho các đối tượng này, làm lộ chuyên án phá gỡ đường dây của cơ quan công an.
 
Với vai trò thư ký Ban chuyên án 609D, các cơ quan tố tụng kết luận Phạm Đình Tiếng đã không làm tròn trách nhiệm. VKS đề nghị 15 - 17 năm tù dành cho cựu cán bộ công an phòng chống ma tuý về tội nhận hối lộ.
 
Bị cáo Tiếng cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo "chạy án" để nhận 5.000 USD (gần 80 triệu đồng) cho một can phạm trong đường dây ma túy nên đề nghị phạt thêm 2 - 3 năm tù. Tổng mức án đề xuất với cựu cán bộ công an này là 17 - 20 năm tù.
 
Đồng nghiệp cùng công tác tại PC17 với Tiếng, Nguyễn Thế Quảng được đánh giá tội trạng nhẹ nhàng hơn, bị đề nghị 10 - 11 năm tù.
 
Nhóm 4 cán bộ Công an phường Bạch Mai (Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long, Đinh Quế Hoan) đồng loạt bị đề nghị mức 7 - 8 năm tù vì chia nhau 40 triệu đồng tiền mua chuộc của Bùi Trọng Bảy, Trần Thị Thuận và đường dây ma tuý.
 
Nhóm 17 bị cáo dính tội mua bán trái phép chất ma tuý, cơ quan công tố nhận định Thuận và Bảy là chủ mưu, người đứng ra tổ chức điều hành tụ điểm ma tuý tại nhà M12. VKS quy kết, hoạt động từ năm 2000, đường dây này đã buôn bán qua tay 10 kg hàng trắng. Trong đó, Trần Thị Thuận phải chịu trách nhiệm với số lượng 7kg, thu lời bất chính 390 triệu đồng. Bà trùm bị đề nghị án tử hình.
 
Bùi Trọng Bảy được xác định có công tố giác, khai báo, giúp cơ quan công an mở rộng điều tra, bắt gọn nhiều đối tượng. Bảy cùng 5 đầu mối khác trong đường dây bị đề nghị án tù chung thân. 10 bị cáo còn lại có khả năng nhận 16 - 20 năm tù.
 
P. Thảo