(Dân trí) - Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 5.459 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9 này, tăng thêm gần 50 trường hợp so với đề xuất của Bộ Công an. Đợt đặc xá này nâng tổng số phạm nhân được khoan hồng trong năm 2009 lên khoảng 2 vạn người.
Tính cả năm 2009, gần 2 vạn phạm nhân đã được đặc xá, tha tù.
Sáng nay 31/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt thứ 2 trong năm. Theo đó có 5.459 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá trong đợt này.
Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, ông Giang Sơn cho biết, quá trình xem xét đặc xá được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định.
Tất cả các phạm nhân đều được xem xét đặc xá, nếu đủ điều kiện và cải tạo tốt. Sau khi các phạm nhân được đặc xá, các tổ chức xã hội, địa phương và gia đình cần có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống, phần đấu trở thành người có ích cho xã hội.
Thống kê do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, thứ trưởng Bộ công an, thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá công bố, trong tổng số người được đặc xá đợt này có 749 phạm nhân là nữ, 13 trường hợp phạm tội về an ninh quốc gia, 19 trường hợp có quốc tịch nước ngoài, trong đó, nhiều nhất là Trung Quốc với 4 trường hợp.
Số tiền bồi thường dân sự do các phạm nhân đã nộp trong đợt đặc xá này là 58 tỉ đồng, 971 USD và 119 lượng vàng. Trong đó, gia đình Phạm nhân Đặng Thị Hà ở TPHCM phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nộp nhiều nhất, với khoảng 16 tỉ đồng và 119 lượng vàng.
Cũng theo ông Tiệm, có 47 trường hợp đặc biệt được đặc xá thêm theo quyết định của Chủ tịch nước so với danh sách Bộ Công an đưa ra trước đó. Đây là những người chưa đủ thời gian thụ án, điều kiện được xét đặc xá nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã thực hiện nộp tiền đền bù đầy đủ… Các trường hợp này đều được Hội đồng tư vấn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng.
2 trường hợp được nhiều phóng viên báo đài nước ngoài quan tâm là phạm nhân Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Lý. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Lê Thị Công Nhân đang thi hành án, chưa đủ thời gian, điều kiện xét đặc xá.
Nguyễn Văn Lý cũng không được đặc xá lần này vì chính sách khoan hồng của Nhà nước dành cho những người cải tạo tiến bộ, thành khẩn hối lỗi nhưng phạm nhân Nguyễn Văn Lý chưa đạt được điều kiện này. Ông Lý cũng đã từng được đặc xá 1 lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.
Hội đồng tư vấn đặc xá đã có công điện chỉ đạo cơ quan công an, chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng như nhanh chóng nhập lại hộ khẩu với gia đình, cấp lại chứng minh thư, giúp đỡ hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm…
Theo thống kê của Bộ Công an, hầu hết các trường hợp phạm nhân được đặc xá khi trở về xã hội đã rất cố gắng làm lại cuộc đời. Chỉ 4% người được đặc xá tái phạm còn đại đa số tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống.
P. Thảo