Thứ Sáu, 10/07/2009 - 10:40

Truy tố 23 bị can rút ruột Đề án 112
(Dân trí) - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trưởng ban điều hành Đề án 112 Vũ Đình Thuần cùng 22 bị can vừa được tống đạt cáo trạng của VKSND tối cao. Thoát tội “tham ô tài sản”, ông Thuần vẫn dính tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng với ông Thuần, 19 cán bộ khác cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, trong đó góp mặt gần như đầy đủ những người cầm nắm sứ mạng Đề án 112 như Phó Giám đốc trung tâm tin học VPCP Lương Cao Sơn, tổ trưởng tổ đào tạo ban điều hành đề án Nguyễn Cát Hồ, Giám đốc nhà xuất bản Tư pháp Nguyễn Đức Giao…
 
Cơ quan công tố cáo buộc Trưởng ban điều hành đề án đã “đạo diễn” việc ký hơn 100 hợp đồng với đối tác là các công ty tin học, nhà xuất bản… trong việc đào tạo, làm phần mềm, in ấn giáo trình tài liệu khống giá để rút tiền từ đề án. Những hợp đồng này khi thực hiện đã vi phạm các quy tắc về đấu thầu, gây thiệt hại 4,6 tỷ đồng của nhà nước.
 
Những sản phẩm được trả hơn giá trị thực của Đề án 112.
 
Trong vòng 5 năm (2001 - 2005), ông Thuần đã “vung tiền” chi 278/685 tỷ đồng đầu tư cho đề án, trong đó số tiền bị đút túi các cá nhân hơn nửa tỷ đồng. Riêng ông Thuần đã “thu vén” được 200 triệu đồng cho bản thân.
 
Mỗi hợp đồng ký kết đều kèm những thoả thuận về “hoa hồng”, “lại quả”. Để “phím” cho công ty tin học ISA ôm được gói thầu trang bị phần mềm cho đề án, Tổng Giám đốc Nguyễn Thuý Hà đã gật đầu chung chi cho Phó Giám đốc trung tâm tin học Lương Cao Sơn hơn 300 triệu đồng. Không “ăn” được trọn gói, Lương Cao Sơn phải xì với trưởng ban điều hành về thoả thuận hoa hồng này, ISA mới được… chấm thầu trang bị phần mềm.
 
23 hợp đồng cung cấp sách trị giá 2,8 tỷ đồng Ban điều hành đề án 112 ký với Tổng Công ty sách Việt Nam đều “lách” được đấu thầu bằng cách chia nhỏ công việc, ký không đàm phán, không xây dựng hồ sơ… theo quy định. Sản phẩm cung cấp dĩ nhiên gánh theo giá ăn chia, thoả thuận. Với 28 hợp đồng in ấn tài liệu ký với NXB Tư pháp, Giám đốc Nguyễn Đức Giao tự động trích “lại quả” cho nhiều cán bộ, thành viên của Ban điều hành đề án.
 
Những việc làm của ông Thuần trước đó đã bị “quy kết” vào tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37 - Bộ Công an) tháng 5 vừa qua đã quyết định đình chỉ tội danh này với ông Thuần, chỉ giữ quan điểm đề nghị truy tố bị can tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
Ngoài 20 bị can cũng chung tội danh này, 3 người khác là Lương Cao Phi (cán bộ NXB Xây dựng), Lương Cao Phong (Giám đốc Trung tâm thẩm định và Tư vấn thông tin, Công ty Tin học Xây dựng) cùng là em trai Sơn và cán bộ NXB Bản đồ Công Tuấn Hải bị cáo buộc “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
 
P.Thảo