Thứ Hai, 06/07/2009 - 07:15

Bắc Kạn:

Không để người dân bị đói vì mưa lũ
(Dân trí) - “Quan điểm của tỉnh là không để hộ dân nào bị đói” - chiều tối 5/7, ông Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn khẳng định như vậy trước thông tin diễn biến mưa lũ trên địa bàn vẫn còn rất phức tạp.
 >>  Mưa lớn khủng khiếp, đất lở vùi lấp 24 sinh mạng
 >>  Mưa lũ hoành hành, hơn 10 người chết và mất tích
Một nạn nhân mưa lũ được gia đình đưa về mai táng.
 
Được sự hỗ trợ của chính quyền, nỗ lực của nhân dân, đến giờ phút này tỉnh Bắc Kạn đã di dời được hàng trăm hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các cơ quan thuộc ngành giao thông vận tải cũng tổ chức làm việc cả ngày đêm để giải toả ách tắc trên các tuyến đường bị sạt lở tại các tuyến đường bị sạt lở.

Tuy nhiên do nước dâng cao làm hệ thống giao thông bị tê liệt nên việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tỉnh đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đảm bảo sự an toàn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ tới tay người dân.

“Trước mắt, tỉnh tập trung thống kê thiệt hại, giúp đỡ các hộ dân mất nhà do lũ cuốn về chỗ ăn ở, di chuyển những hộ đang ở vùng có nguy cơ sạt lở cao; phát huy tính tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua khó khăn” - ông Dương Đình Hân cho biết thêm.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành tập trung giúp dân, hỗ trợ dân khắc phục thiệt hại, tuyệt đối không để dân vùng lũ rơi vào cảnh thiếu đói và dịch bệnh.
 
Việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nhiều đoạn đường bị chia cắt.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Bắc Kạn, mưa sẽ còn kéo dài 1 đến 2 ngày nữa, do vậy, việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở Pác Nặm vẫn còn rất vất vả.

Đên cuối giờ chiều ngày 5/7, huyện Pác Nặm vẫn âm u và mưa nhỏ, lũ sông Năng vượt mức báo động cấp 3, lượng mưa đo được trên 160mm, việc cứu hộ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã cử cán bộ xuống các điạ phương chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể tiếp tục xảy ra.

Tuấn Hợp - Tiến Nguyên