Thứ Sáu, 26/06/2009 - 11:38

Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6):

Nhức nhối trước thách thức ma tuý
(Dân trí) - Số người nghiện mới và tái nghiện ma tuý vẫn tiếp tục tăng; đáng báo động hơn là tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp ở lứa tuổi thanh thiếu niên, mà nguồn "trung chuyển" chính là các điểm vui chơi, giải trí.

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên “dính bẫy” nghiện

Theo báo cáo từ Cục Phòng chống tệ nạn, Bộ LĐ-TB&XH, cả nước hiện có hơn 33.000 lượt người đang điều trị cai nghiện ma túy, trong đó, riêng 6 tháng đầu năm nay các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận mới hơn 10.000 lượt người cai nghiện.

“Nhiều địa phương vẫn tồn tại các tụ điểm buôn bán sử dụng các chất ma tuý là một trong những nguyên nhân cơ bản làm làm phát sinh thực trạng người nghiện mới và tái nghiện cao... Đáng ngại hơn nữa là tình trạng gia tăng lượng người mua, bán ma tuý tổng hợp (thay thế cho heroin). Đây là một hiểm hoạ đáng báo động, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Bởi trên thực tế ở các tụ điểm vui chơi giải trí dành cho giới trẻ, loại ma tuý này được bán bằng mọi hình thức, từ công khai đến tinh vi, kín đáo. Hậu quả là người sử dụng ma tuý tổng hợp thường bị tổn thương thần kinh và thường dẫn đến các bệnh lý về tâm thần” - ông Trần Xuân Sắc, trưởng phòng Phòng chống ma tuý, Bộ LĐ-TB&XH cho biết.

Ma tuý tổng hợp đang tàn phá thể chất và tinh thần của nhiều thanh niên (ảnh sưu tầm)
 
Trong khi đó, công tác cai nghiện tại cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn như với những bất cập chưa được tháo gỡ như: những bài thuốc hỗ trợ cắt cơn chưa đáp ứng được đối với người nghiện ma tuý tổng hợp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ bác sĩ còn hạn chế. Cùng đó kinh phí hỗ trợ hoạt động cai nghiện tại cộng đồng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nên nhiều địa phương đã rơi vào tình trạng không thể kiểm soát hết số người nghiện ma túy ngay tại địa bàn.

Tình trạng hoạt động tại các Trung tâm cai nghiện cũng không sáng sủa hơn. Nhiều đơn vị báo cáo, cũng do thiếu kinh phí nên cơ sở vật chất tại đều trong tình trạng “trắng”, đành phải bố trí học viên lao động sản xuất là chính chứ không có thời gian tham gia các hoạt động cần thiết như sửa đổi hành vi nhân cách, học văn hoá, học nghề, tư vấn....

“Với khoản kinh phí phân bổ quá ít hiện nay như: Long An (20 triệu), Hà Tĩnh (30 triệu), Đắc Nông (40 triệu), Ninh Thuận 40 triệu)... thì không thể đủ trả lương cho cán bộ, thì làm sao bàn đến đến công tác cai nghiện phục hồi” - một vị lãnh đạo cho biết thêm
 
Quyết liệt triệt phá ma tuý ở gần 1.300 xã, phường trọng điểm
 
Quyết tâm giải quyết nỗi nhức nhối này, ngày 24/6, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan soạn thảo và trình Chính phủ Đề án Hỗ trợ kinh phí cho 1.235 xã, phường trọng điểm về ma túy trong cả nước nhằm phòng chống tệ nạn này.
 
Dự kiến số xã, phường trọng điểm được phân theo 3 loại: Loại 1 có từ 100 người nghiện trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/xã, phường; loại 2 có từ 60 người nghiện trở lên được hỗ trợ 80 triệu đồng/xã, phường; loại 3 có từ 20 người nghiện trở lên được hỗ trợ 60 triệu đồng/xã, phường (có thể thực hiện từ năm 2009).
 

Ma túy đã "đánh gục" nhiều người trẻ. (Ảnh: VNN)

Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng nhằm triển khai các biện pháo phòng chống và cai nghiện ma tuý cho các đối tượng trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ cũng căn cứ vào quyết định của Quốc hội bỏ điều 199 Bộ luật Hình sự quy định hình sự hóa người nghiện ma túy để soạn thảo sửa đổi nghị định 147/CP về việc cấp phép cai nghiện cho các cơ sở tư nhân và thực hiện tiếp nhận trở lại ngay lập tức các đối tượng tái nghiện.

                        Thanh Trầm