Thứ Bẩy, 20/06/2009 - 14:36
Hà Nội:
7 hộ dân “thích” sống chênh vênh bên bờ sạt lở
(Dân trí) - Cách đây 2 tháng, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã có công văn chỉ thị 7 hộ dân hai thôn Mỹ Thượng và Mỹ Hạ phải lập tức di dời khỏi vùng sạt lở, nhưng đến thời điểm này, các hộ vẫn bám trụ lại, chấp nhận sống chung với nguy hiểm.
Ngôi nhà bị sạt lở của anh Nguyễn Văn Chanh
Tình trạng sạt lở ở hai thôn nói trên bắt đầu diễn ra từ sau những trận mưa lớn giữa tháng 4/2009. Kể từ đó nhiều hộ dân sống cạnh con sông Bùi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên.
Trong đợt sạt lở lần này, 7 gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó có 4 gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất. Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Chanh và Nguyễn Văn Nhân.
Theo ông Vũ Viết Lập, Bí thư chi bộ thôn Mỹ Thượng, nguyên nhân của tình trạng sạt lở là do xói mòn lòng sông lâu năm mà hai bên bờ đất luôn trong tình trạng ẩm ướt, bở nên dẫn đến tình trạng sụt lún.
Nguy hiểm thường trực
Nhà anh Nguyễn Văn Chanh bị sạt lở mất một gian công trình phụ, còn 4 nhà khác bị sạt lở đến tận sân. Tính mạng những người dân sống trong các ngôi nhà nói trên vô cùng nguy hiểm.
Anh Nguyễn Văn Tuyển cho biết: “Đã mấy tháng nay gia đình tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì nhà cửa có thể sụt xuống sông bất cứ lúc nào. Những ngày mưa chúng tôi phải vào những gia đình xa sông để ngủ nhờ.”
Mặc dù chính quyền xã Hữu Văn đã chuẩn bị đất cho các hộ dân nói trên nhưng họ vẫn cố tình không chịu di dời. Lý giải cho việc không chịu chuyển đi khỏi nơi nguy hiểm, anh Nguyễn Văn Chanh bộc bạch: “Cũng biết là đang ở nơi nguy hiểm, nhưng đã sống ở đây đến mấy chục năm rồi không muốn chuyển đi. Hơn nữa ra ngoài vùng di dời không thể chăn nuôi được, mà chăn nuôi là nghề duy nhất để cả nhà có thể mưu sinh”.
Nhiều chỗ sạt lở vào nhà dân đến 4 - 5 mét.
Một số người dân trong thôn Mỹ Thượng, Mỹ Hạ cũng cho biết thêm, ba năm trước đây cũng xảy ra tình trạng sạt lở sông Bùi ảnh hưởng đến nhà dân, tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng bằng năm nay. Năm 2006, theo thống kê của UBND xã là sạt lở khoảng 5 nghìn khối đất; còn năm 2009 tình trạng sạt lở lớn gấp đôi, 10 nghìn khối đất.
“Vì các hộ dân cố tình không di dời nên UBND xã đã ra quyết định nếu trời mưa sẽ cưỡng chế các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở” - ông Lập khẳng định.
Văn Chương