Thứ Tư, 10/06/2009 - 05:53

Hai ngôi nhà “đột nhiên” bị nứt
(Dân trí) - Mấy tháng nay, nhà anh Mã Tường Long và chị Mã Tố Mai “đột nhiên” xảy ra hiện tượng nứt tường và nền nhà. Nguyên nhân của vụ việc được hai hộ này cho là do nhà bên cạnh xây dựng sai phép, vượt quá trọng tải, gây lún nứt.

Anh Long chỉ cho PV vết nứt trên nền nhà mình


Anh Mã Tường Long, trú tại số nhà 44, ngõ 29 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) và chị Mã Tố Mai (số nhà 48 cạnh đó) đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng về việc xây nhà sai phép của ông Phí Ngọc Lân (số nhà 46). Theo đó, cuối năm 2008, ông Lân được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng số 125-2008/GPXD ngày 10/10/2008 cho phép xây dựng ngôi nhà 4 tầng, một tum.

Thế nhưng, ông Lân đã xây vượt quá giấy phép từ 4 tầng thành 8 tầng. Hiện công trình mới xây dựng xong phần thô nhưng hai nhà bên cạnh (nhà ông Lân ở giữa, hai bên là nhà anh Long và chị Mai) đã xảy ra một số hiện tượng “lạ”.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà, anh Long chỉ các vết nứt trên tường và dưới nền nhà, nói: “Nhà chúng tôi ở đã gần chục năm nay không hề có hiện tượng gì. Thế mà mấy tháng nay, nhà tôi và nhà chị Mai đã bị nứt tường từ tầng 1 tới tầng 4, nhất là nhà chị Mai có chỗ nứt nhìn thấy rõ từ xa. Nền tầng 1 nhà tôi bị nứt dọc, trần các tầng bị nứt dài. Đường ống kẽm trong các tường của khu vệ sinh bị đứt ren, làm nước thấm ra tường gây bong sơn. Các công trình ngầm nằm dưới mặt đất chưa biết thế nào.”

Anh Long cho biết, khi gia đình ông Lân xây dựng đến tầng thứ 5, thứ 6, gia đình anh đã trình báo với UBND phường Khương Đình song không thấy phường có động tĩnh gì. Cho đến nay, gia đình ông Lân đã hoàn thành phần thô của tòa nhà. Các hiện tượng nứt tường, nứt trần và sàn nhà được hai hộ trên cho là do nhà ông Lân xây dựng sai phép, vượt quá trọng tải.


Tường nhà bị thấm, bong sơn

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Bá Uy, Chánh Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân xác nhận là có sự việc gia đình ông Lân xây dựng trái phép từ 4 tầng thành 8 tầng. Ông Uy cho biết, công trình trên đã bị đình chỉ thi công từ tháng 2 năm nay để chờ xử lý. (Ngày 11/5, UBND quận Thanh Xuân lại cấp cho ông Lân một giấy phép xây dựng bổ sung, cho phép ông xây thêm một tầng nữa!).

Để xử lý vi phạm trên, ông Uy nói sẽ yêu cầu thanh tra xây dựng phường Khương Đình kiểm điểm trách nhiệm khi để xảy ra việc xây dựng trái phép mà không có tham mưu cho cấp trên. “Còn về công trình vi phạm, Thanh tra Xây dựng quận đang chỉ đạo UBND phường lập hồ sơ xử lý vi phạm từng bước theo quy định của pháp luật.”

Cụ thể trong trường hợp này, thanh tra xây dựng quận đã mời ông Lân đến làm việc. Nếu gia đình đồng ý tự tháo dỡ thì trong vòng 10 ngày, gia đình phải lập phương án rồi trình cơ quan chuyên môn của UBND quận thẩm định độ an toàn cho khu vực xung quanh trước khi tháo dỡ.

Tuy nhiên, thanh tra quận đã 2 lần gửi giấy mời nhưng gia đình ông Lân không lên làm việc. “Chúng tôi sẽ yêu cầu UBND phường Khương Đình lập phương án tháo dỡ, trình cơ quan chuyên môn của quận duyệt, sau đó sẽ tiến hành cưỡng chế nếu gia đình tiếp tục không hợp tác” - ông Uy khẳng định.

Tiến Nguyên