(Dân trí) - Không cần phải học, mỗi khách hàng chỉ cần bỏ ra 60.000 đồng là đã có chứng chỉ ngoại ngữ, 40.000 đồng một chứng chỉ tin học. Đường dây làm bằng giả này đã tiêu thụ gần 700 chứng chỉ như thế chỉ trong vòng một tháng với gần 20 đối tượng có liên quan.
Ngày 28/5, Phòng PC14 - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Thanh Tuấn về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trước đó, qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ, PC14 xác lập thông tin về đối tượng Vũ Văn Hải (24 tuổi, trú tại phòng 210A, I 16B, Thái Hà, Hà Nội) rao bán trên mạng Internet các loại bằng cấp, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…
Ngày 18/5, các trinh sát đã bắt quả tang Hải đang tiêu thụ 2 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do Bùi Thanh Tuấn - PGĐ Liên hiệp phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp (UHDEM, trụ sở tại phố Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng) ký và đóng dấu cấp cho 2 khách hàng là Đào Bá Tùng và Vũ Huy Tuấn.
Qua lời khai của Hải, PC14 đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Hoài Nam (39 tuổi, trú tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên) - GĐ UHDEM và Bùi Thanh Tuấn (29 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm), là PGĐ UHDEM. Cũng từ đây, một đường dây khép kín làm giả chứng chỉ tin học và ngoại ngữ bị phanh phui. Bước đầu cơ quan công an xác định thêm 16 đối tượng khác có liên quan.
Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả cơ quan công an thu được của đường dây
Theo lời khai của các đối tượng, nắm bắt được nhu cầu mua các chứng chỉ như ngoại ngữ, tin học, sơ cấp nghề khá cao trên thị trường, Nam đã liên kết với Phạm Anh Hưng và một số cơ sở in ấn thiết kế đặt in các chứng theo đúng với quy cách mẫu mã do Bộ GD-ĐT quy định.
Tổng cộng, Nam đã đặt Hưng in 10.000 chứng chỉ tin học, 10.000 chứng chỉ tiếng Anh với giá 1.500 đồng/chứng chỉ và 3.000 chứng chỉ nghề, giá 3.900 đồng/chứng chỉ. Tiếp đó, để tìm đầu ra tiêu thụ nguồn chứng chỉ khổng lồ này, Nam, Tuấn đã cấu kết với Vũ Văn Hải, Trương Công Quế nhờ làm “vệ tinh” thu gom khách có nhu cầu mua chứng chỉ và đăng tin quảng cáo bán chứng chỉ trên mạng.
Tiến hành khám xét tại trụ sở UHDEM, cơ quan công an đã thu giữ 12.000 phôi chứng chỉ giả các loại, ổ cứng máy tính, hàng nghìn bài thi tiếng Anh, máy in màu cùng sổ sách kế toán theo dõi việc in phôi chứng chỉ...
Kết quả điều tra cũng cho thấy, chỉ trong một tháng, UHDEM đã bán gần 700 chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, trình độ A, B cho nhiều người với giá rẻ: 60.000 đồng/chứng chỉ ngoại ngữ và 40.000 đồng/chứng chỉ tin học. Những người mua không cần phải học, phải thi sát hạch, chỉ cần bỏ tiền ra là đã có chứng chỉ. Dù bán với giá rẻ như vậy nhưng chỉ qua một tháng, chúng cũng thu lời tới 11 triệu đồng.

Chỉ trong 1 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ được hơn 700 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề giả mạo
Phòng PC14 - CATP Hà Nội tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan đến vụ án tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Phúc Hưng - Sông Lam