(Dân trí) - Sáng nay 30/4, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ công bố Nghị định của Chính phủ thành lập thành phố Kon Tum trực thuộc tỉnh Kon Tum và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Theo đó, thành phố Kon Tum được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Kon Tum, có diện tích tự nhiên 43.240ha, dân số 137.662 người, có 10 phường, 11 xã với hơn 20 dân tộc sinh sống.
Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quá trình xây dựng và phát triển thị xã Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung. Lên thành phố không phải chỉ đơn thuần là việc thay đổi tên gọi mà điều quan trọng hơn đó là thời cơ, vận hội để Thành phố Kon Tum phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn trong tương lai.
Qua gần 20 năm nỗ lực phấn đấu, kinh tế, văn hoá - xã hội của thị xã Kon Tum có bước phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 16,56% với thu nhập bình quân đầu người đạt 13,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,84%.
Bên cạnh đó, bộ mặt đô thị Kon Tum đã có sự thay đổi xứng đáng là trung tâm văn hoá xã hội chính trị của tỉnh. Trong đó, đô thị Kon Tum đã duy trì hoạt động của 87 đội cồng chiêng, 54/61 nhà rông…
Đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thành phố Kon Tum tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.
Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh nhằm hoàn thiện quy hoạch chi tiết trên cơ sở mở rộng không gian đô thị xoay quanh trục sông Đăk Bla, dọc Quốc lộ 24 và quốc lộ 14. Cùng đó, Kon Tum phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, y tế đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh vững mạnh…
Như Quỳnh