Thứ Ba, 21/04/2009 - 23:38

Khởi động cho cuộc đối thoại Việt - Mỹ về vấn đề chất độc da cam/dioxin
(Dân trí) - Ngày 21/4, tại Đà Nẵng, nhóm đối thoại Việt - Mỹ về chất độc da cam/dioxin đã tổ chức “Đối thoại về vấn đề chất độc da cam/dioxin” nhằm chuẩn bị cho cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại Washington vào đầu tháng 6 tới.
30 năm sau chiến tranh, nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu. Ảnh: Các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng đang học nghề.
 
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội khóa XII, nguyên Điều phối viên Nhóm đối thoại Việt Nam, cho biết, mục đích của nhóm này không phải là chỉ tay về phía ai cả mà chỉ xuất phát từ nhận thức cơ bản đây là thực tế không thể chối cãi được, đây là thực thế nếu không xử lý đúng mức thì sẽ tiếp tục là vướng mắc cho quá trình đi tới bình thường hóa quan hệ hai nước.

 

Bà Ninh nhận định đây là nhiệm vụ lâu dài, song chúng ta nên làm ngay vì hơn 30 sau chiến tranh không phải là quá sớm.

 

Còn bà Mary Dola – Hogrefe, thành viên nhóm đối thoại Mỹ, thì cho rằng vấn đề chất độc da cam/dioxin là một chủ đề khó bởi nó đã bị lãng trên trong xã hội Mỹ. Vì vậy chúng ta phải gây được sự chú ý với công chúng Mỹ và chính quyền mới về ảnh hưởng của chất độc da cam đối với Việt Nam.
 

Theo số liệu thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 33), trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Mỹ đã rải 80 triệu lít chất diệt cỏ các loại trong đó có gần 46 triệu lít chất độc da cam; có 80% diện tích bị rải từ 2 lần trở lên, 11% diện tích bị rải từ 10 lần trở lên. Có ít nhất 2,1 triệu người và nhiều nhất có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm dioxin; ước tính hơn 1 triệu người (trong đó 150.000 trẻ em) bị dị tật bẩm sinh.

 

Khánh Hồng