Thứ Hai, 20/04/2009 - 15:10

“Công trường” phá rừng nguyên sinh:

“Nếu đủ tình tiết chúng tôi kiên quyết xử lý hình sự!”
(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Hoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý đến cùng, kể cả khởi tố chủ rừng nếu đủ tình tiết cấu thành tội phạm.
 >> Đường về xuôi ào ạt của gỗ rừng nguyên sinh
 >> Đoàn kiểm tra đặc biệt vào điểm “nóng” phá rừng (video)
 >> “Không thể dung túng cho những kẻ phá rừng”
Xung quanh thực trạng rừng Tuyên Hoá bị lâm tặc triệt hạ, PCT UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử Dân trí.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trong buổi trả lời phóng viên báo điện tử Dân trí  (Ảnh: Văn Dũng)
 
Thưa ông, cá nhân ông và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nói chung có theo dõi, nắm rõ hiện trạng rừng ở xã Thượng Hoá, huỵên Tuyên Hoá bị lâm tặc chặt phá qua loạt bài phản ánh của báo điện tử Dân trí?

Cá nhân tôi đã xem hết tất cả những vấn đề báo Dân trí  phản ánh. Với tất cả những gì thể hiện trên mặt báo, tôi cho rằng, đó là một vụ phá rừng có tổ chức chứ không phải nhẹ. Có điều nói gỗ bị chặt phá đó là lim, táu thì e không thật chính xác, bởi tôi được biết đấy chỉ là rừng gỗ thuộc nhóm 6 đến 8 thôi. Bởi đã từng đến đó nên tôi biết nếu là gỗ lim thì chỉ còn lại gốc.

Cảm nhận của ông sau khi chứng kiến những hình ảnh lâm tặc ngang nhiên triệt hạ gỗ, và gỗ bị vứt bỏ ngổn ngang giữa rừng Thuận Hoá?

Đúng là cũng xót ruột, xót xa. Xót ở chỗ, hiện nay rừng Quảng Bình so với các tỉnh thì độ che phủ vào loại cao nhất nước, 68%. Giữ được thành quả ấy không phải là dễ dàng mà là thành quả của toàn dân và các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Đặc biệt Khu vực rừng ở Thuận Hoá bị chặt phá đã được Chính phủ cho phép Quảng Bình quy hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét.

Quá trình xâm nhập địa bàn, điều tra xác minh thông tin chúng tôi được biết lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã biết rừng ở Thuận Hoá bị chặt phá. Ông có thể cho biết, vì sao tỉnh không chỉ đạo ngăn chặn thực trạng trên trước khi rừng bị triệt hạ với quy mô như vừa rồi?

Vùng rừng bị lâm tặc chặt phá tôi đã nhiều lần đến đó, lần gần đây nhất là vào ngay trước dịp tết nguyên đán. Thực tế lúc đến đấy tôi đã thấy rừng bị phá rồi, nó (lâm tặc - PV) phá từng cái bìa để vào sâu phía trong. Nhưng thực sự là ngăn chặn rất khó khăn, bởi nhiều lẽ. Từ khi mở con đường xuyên Á này chúng tôi thật sự mệt mỏi, khi đường chưa làm nếu lâm tặc có chặt nữa cũng không thể mang ra được còn bây giờ họ vào tận nơi chặt phá rồi dùng phương tiện vận chuyển ra ngoài. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm chỉ có thể ngăn chặn vận chuyển, ngăn chặn cửa rừng và thỉnh thoảng vài cuộc truy quét mang tính răn đe.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trước Tết Nguyên Đán ông đã đến khu vực rừng bị tàn phá, và đã thấy lâm tặc cắt bìa vào sâu trong rừng đốn gỗ nhưng việc ngăn chặn gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Văn Dũng)
  
Ông có thể cho biết, sau khi Dân trí đăng tải bài viết nói trên UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo vào cuộc như thế nào?

Sau khi báo đăng tải, chúng tôi chỉ đạo Chi cục kiểm lâm, Chủ tịch UBND huỵên Tuyên Hoá, chủ rừng tiến hành kiểm tra ngay như các anh đã chứng kiến. Ưu tiên hàng đầu vào lúc này của chúng tôi là tập trung cho vấn đề truy quét lâm tặc, phải tìm cho bằng được các đối tượng tham gia triệt phá rừng. Thông tin mà tôi vừa nắm được, bước đầu huyện Tuyên Hoá đã thu giữ được 8 xe máy của lâm tặc, thu gom 12m3 gỗ. Việc truy quét, truy tìm lâm tặc, thu gom gỗ đang được các ngành chức năng triển khai theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Ngoài việc huy động mọi lực lượng để truy quét, đẩy đuổi lâm tặc, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao cho kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Tuyên Hoá phối hợp, gặp mặt với Kiểm lâm Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh tỉnh bạn để thống nhất phương án phối hợp, bảo vệ, truy quét lâm tặc tại khu vực rừng đó một cách chặt chẽ.

Tiếp đến, chúng tôi sẽ củng cố lại 2 Trạm kiểm soát lâm sản của Kiểm lâm Tuyên Hoá và BQL rừng phòng hộ Tuyên Hoá nằm dọc tuyến đường xuyên Á để chấn chỉnh lại công tác bảo vệ rừng.
 
Chấn chỉnh hoạt động Trạm kiểm lâm xuyên Á nhằm bảo vệ rừng Thượng Hoá tốt hơn đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình triển khai. (Ảnh: Đất Vũ) 
 
Việc rừng Thuận Hoá bị đốn hạ không chỉ do sự yếu kém của chính quyền địa phương, chủ rừng, mà còn có sự tiếp tay của chính cán bộ bảo vệ rừng. Vậy ông có thể cho biết quan điểm xử lý của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình?

Chúng tôi đang đợi báo cáo của UBND huỵên Tuyên Hoá cũng như các bên liên quan, chậm nhất là ngày 25/4 này. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định, như vụ này chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý. Quan điểm của chúng tôi là làm nghiêm, kiên quyết không bao che, nếu không làm căng, làm quyết liệt đủ sức răn đe thì rồi sẽ lại phá rừng. Quảng Bình có truyền thống làm nghiêm, đã truy tố rất nhiều vụ như anh em và báo chí đã biết nên mới hạn chế được sai phạm, chứ như nhiều nơi khác thì rừng không còn đâu.

Hình thức xử lý tuỳ theo mức độ, nếu như đủ tình tiết cấu thành tội thiếu trách nhiệm để rừng bị phá chúng tôi sẽ truy tố hình sự đầu tiên. Nếu không, ít nhất chúng tôi cũng sẽ xử lý về mặt hành chính, từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến cho thôi việc. Từ Trưởng ban quản lý, Hạt Trưởng, đến Trưởng trạm, nhân viên ai sai đều dứt khoát sẽ bị xử lý.

Còn về trách nhiệm của UBND huyện Tuyên Hoá thì thế nào thưa ông?

Như tôi đã nói, xử lý đầu tiên phải là chủ rừng tiếp đến sẽ là chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương ở đây gồm có chính quyền xã Thuận Hoá, sau đó là UBND huyện Tuyên Hoá. Chắc chắn chúng tôi sẽ có hình thức xử lý bởi vì cũng có dấu hiệu này dấu hiệu khác cho thấy họ không kiểm soát được dân ở đó triệt phá rừng.

Câu hỏi cuối cùng là, việc xử lý nghiêm cán bộ chức năng, chính quyền địa phương như ông nói liệu đã đủ để cứu rừng chưa, thưa ông?

Tôi muốn nhấn mạnh UBND tỉnh Quảng Bình đã xác định, kiên quyết phải giữ được khu rừng đó, để nâng cấp lên Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét như chủ trương của Chính phủ. Vì vậy, ngoài việc xử lý cán bộ, chính quyền địa phương chúng tôi sẽ đề nghị có sự thay đổi về cung cách bảo vệ rừng.

Lâu nay, theo quy định của Chính phủ thì Ban quản lý rừng này trực thuộc huỵên, còn những trường hợp rừng liên huỵên thì Ban quản lý rừng tại khu vực này lại trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh; và quy định là BQL rừng phòng hộ mỗi 1000ha tương đương một biên chế. Với cách phân cấp quản lý như thế tôi cảm thấy rất bất cập, bởi với con số biên chế như vậy BQL rừng phòng hộ lấy đâu quân số mà canh giữ được rừng? Trong khi chủ trương giao khoán rừng cho các hộ dân bảo vệ để hưởng lợi sản phẩm phụ trên đó, thực tế dân có hưởng lợi được cái gì đâu. 
 
Xin cảm ơn ông!
Văn Dũng - Hồng Kỹ - Đất Vũ (thực hiện)