Thứ Ba, 10/03/2009 - 16:51

Tai nạn lao động: Liên tiếp và kinh hoàng
(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn tiếp tục gia tăng. Riêng năm 2008, hàng nghìn vụ tại nạn lao động xảy ra trên toàn quốc đã cướp đi sinh mạng gần 600 người, khiến 1.262 người bị thương nặng...

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, từ đầu năm đến nay, trên toàn quốc vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điển hình như: vụ tai nạn ngày 9/2/09, đội múa lân ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bị điện phóng làm 1 người chết và 8 người bị thương; Vụ sạt lở núi đá bên ta-luy dương trên con đường đang thi công ngày 6/1/09 thuộc địa phận huyện Sốp Cộp (Sơn La) làm 4 công nhân đang thi công đoạn đường này chết và mất tích... Nhiều người vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh về vụ nổ khí metan tại mỏ than Khe Chàm ngày 8/12/08 làm 11 người chết và 22 người bị thương nặng.

Tình trạng tai nạn lao động liên tiếp xảy ra đang thực sự là nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Theo báo cáo từ 63 Sở LĐ- TB&XH, riêng trong năm 2008 đã xảy ra 5.836 vụ tai nạn lao động TNLĐ làm hơn 6.000 người bị nạn, có 508 vụ TNLĐ làm 573 người chết, 1.262 người bị thương nặng.

Cùng đó, thiệt hại về vật chất cũng là con số khổng lồ, lên tới 194 tỷ đồng (cho chí phí thuốc men, mai táng, bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương...); thiệt hại về tài sản là 3,5 tỷ đồng. Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động tăng lên đến 197.480 ngày...

Những lĩnh vực thường xuyên xảy ra tai nạn lao động chết người nhất là xây dựng, công nghiệp và công trình giao thông.

Cũng theo thống kê từ Bộ LĐTB&XH, những địa phương có nhiều vụ tai nạn lao động gây chết người nhất là: TPHCM, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hà Nội...

Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn lao động chết người do người sử dụng lao động chiếm hơn 20%, do người lao động chiếm gần 35%, còn lại là do các yếu tố khách quan hoặc không kết luận nguyên nhân cụ thể.
 
Trong khi đó, do sự thiếu phối hợp giữa các bộ ngành có liên quan (Bộ LĐTB&XH với Bộ Công an và Viện kiểm sát tối cao) nên tiến độ điều tra khi các vụ tai nạn chết người xảy ra rất chậm. Còn rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong khai thác khoáng sản của tư nhân hay trong quá trình xây dựng nhà ở của dân chưa được tiến hành điều tra, thống kê báo cáo.

P. Thanh