Hàng trăm hộ dân không nghèo mà... đói
Theo tìm hiểu của Dân trí, sau khi rà soát các hộ có khả năng thiếu ăn mà giáp hạt trong 7 thôn của xã Mỹ Trạch, tổng số hộ mà các thôn đề xuất lên tới 529 hộ. Con số này vượt xa 239 hộ nghèo của xã này và chiếm gần 2/3 tổng số hộ dân trong xã (839 hộ).
Trao đổi với PV về con số này, ông Hồ Vĩnh Yên - Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch cho biết: “Đây là một con số vô lý và cần phải rà soát lại vì theo nguyên tắc, việc rà soát các hộ có khả năng thiếu ăn, đứt bữa trong mùa giáp hạt phải nằm trong diện hộ nghèo hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt”.
Ông Yên khẳng định, hiện xã Mỹ Trạch không còn hộ đói thường xuyên, mà chỉ có các hộ thiếu ăn lúc giáp hạt do hầu hết diện tích lúa trong xã đều trồng một vụ/năm. Nguyên nhân của việc số hộ thiếu ăn lên cao như vậy là do ở một số thôn, việc rà soát được thực hiện theo kiểu họp dân và “ai đói thì giơ tay lên”.
Theo lý luận của một số trưởng thôn, những người phải đi đong gạo ăn cũng thuộc diện thiếu đói. “Việc “rà soát” theo cách đó là bất hợp lý bởi giả như có người thu nhập vài triệu đồng/tháng nhưng không trồng lúa thì vẫn đi đong gạo ăn, làm sao gọi là đói được” - ông Yên nói.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, xã Mỹ Trạch là nơi xảy ra sai sót trong việc cấp phát tiền hỗ trợ người nghèo đón tết, với 7/7 thôn trong toàn xã vi phạm. Ngoài ra, do “rà soát lại” danh sách hộ nghèo nên số hộ nghèo đã giảm từ 269 còn 239 hộ, hệ quả là số tiền cấp ứng từ ngân sách bị dôi ra 27,8 triệu đồng được xã giữ lại.
Theo ông Yên, số tiền đó xã không có ý định biển thủ hay sử dụng vào mục đích công khác mà do xã không kịp báo cáo lên huyện về số chênh lệch. Không hiểu lý do “không kịp báo cáo” của xã này như thế nào, khi mà ngày rà soát lại hộ nghèo cách ngày nhận tiền cấp ứng từ huyện tới hơn 20 ngày.
Cũng không rõ UBND xã này có “báo cáo thường vụ Đảng uỷ xã” như lời ông Yên hay không, bởi trước đó ông Phan Thanh Nhường - Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định: nguồn gốc số tiền này chỉ được xã giải thích sau khi ông chất vấn trong một cuộc họp gần đây.
Trước đó, sau khi việc cấp phát sai tiền hỗ trợ tết được phát hiện, thông tin trong dân cho biết ông Hồ Bá Đức - Trưởng thôn 3 Bình Minh một mặt khắc phục bằng cách đến các hộ nghèo “đề nghị” dân ký khống đã nhận đủ 1 triệu đồng nếu không sẽ bị gạt khỏi danh sách hộ nghèo năm tới, một mặt tổ chức họp dân để “truy” xem ai đã nói cho báo chí biết chuyện. Một người dân (đề nghị giấu tên) còn khẳng định, sau khi hỏi một số người dân và được trả lời “không biết”, một “quan thôn” còn khẳng định “tại UBND xã, nhà báo đã bật băng ghi âm cho tôi nghe” (?!).
Để có thông tin hai chiều, PV đã xác minh từ phía ông Yên và được ông giải thích: “Có thể người dân đã nghe sai ý anh Đức, bởi theo anh Đức thì anh ấy chỉ nói là “nếu không giải quyết xong việc cấp phát tiền, việc bình xét hộ nghèo năm sau sẽ gặp khó khăn”! Khi được chất vấn về từ “khó khăn” khi mà các tiêu chí hộ nghèo đều đã rõ ràng, ông Yên cho biết: đó chỉ là ý ông Đức.
Hồng Kỹ