(Dân tri) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, với một vụ án, một vụ việc tham nhũng, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí; Tổng Thanh tra Chính phủ trực tiếp cung cấp thông tin phòng chống tham nhũng cho báo chí hàng tháng.
Những chỉ chỉ đạo trên của Thủ tướng được đưa ra tại phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, diễn ra ngày 8/2.
Thủ tướng chỉ đạo: "Các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí" (Ảnh: Website Chính phủ)
Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Trưởng Ban chỉ đạo) yêu cầu, tập trung rà soát và hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, nhất là trong lĩnh vực quản lí và sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, thuế, đầu tư và chi tiêu của doanh nghiệp nhà nước - những lĩnh vực đang còn nhiều sơ hở và lãng phí.
Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới các cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu, trước một vụ án, một vụ việc tham nhũng, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí nhằm định hướng dư luận, đảm bảo tính chính thống, tính công khai, minh bạch của các thông tin được đưa ra, tránh tình trạng thông tin không chính thống gây sự hiểu lầm trong nhân dân cho rằng sự việc được bưng bít, các hoạt động công tác điều tra, truy tố, xét xử cũng chỉ là “đầu voi đuôi chuột”.
Giao Tổng Thanh tra Chính phủ, Trần Văn Truyền trực tiếp cung cấp thông tin về phòng chống tham nhũng cho báo chí hàng tháng cho báo chí.
Giao các thành viên ban chỉ đạo hoàn thiện, ban hành qui chế bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lí nghiêm những cá nhân lợi dụng đưa tin tố cáo sai; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và qui chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại các địa phương và các cơ quan chuyên trách, thường trực về phòng chống tham nhũng.
Thủ tướng cũng bày tỏ đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2009 Ban Chỉ đạo đã đề ra. Đó là xử lý dứt điểm vụ án còn lại trong 8 vụ án trọng điểm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xử lý đối với 15 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tiếp tục xác minh, làm rõ những vụ việc tham nhũng có dấu hiệu nghiêm trọng để xử lý.
Trước đó, báo cáo của Ban chỉ đạo tại phiên họp cho biết, đối với 8 vụ án trọng điểm, đến nay đã tiến hành xét xử 7 vụ. Đối với vụ điện kế điện tử TPHCM, hội nghị liên ngành đã thống nhất đưa ra xét xử trước ngày 15/2/2009. Riêng mảng điều tra mở rộng từ vụ PMU 18 và mảng làm, sử dụng giấy tờ giả trong vụ Nguyễn Đức Chi đang được các cơ quan tố tụng chuẩn bị đưa ra xét xử.
Về hoạt động thanh tra, năm 2008, toàn ngành này đã triển khai hơn 11.400 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, phát hiện sai phạm hơn 7.000 tỉ đồng, gần 290.000 đô la Mỹ và trên 12.000 ha đất, kiến nghị thu hồi cho nhà nước gần 2.900 tỉ đồng, kiến nghị xử lí hành chính 230 tập thể, 1.750 cá nhân, chuyển cơ quan qua điều tra xử lí hình sự 66 vụ việc, 95 cá nhân.
Kim Tân